Bóng đá

HLV Park Hang-seo xử lý ra sao nếu tuyển Việt Nam thiếu ngòi nổ?

19/08/2022, 13:00

Nếu Quang Hải không thể hội quân dự AFF Cup 2022, đây sẽ là tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch, AFF Cup 2022 diễn ra từ 23/12/2022 tới 15/1/2023 với thể thức cũ - đá sân nhà sân khách.

img

Quang Hải khó về hội quân cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch sau khi thất bại ở bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng bởi tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã sang Pháp thi đấu.

Lịch thi đấu tại châu Âu khác biệt hoàn toàn so với Việt Nam, giai đoạn cuối năm cũ đầu năm mới sẽ là giai đoạn các đội căng sức chạy đua.

AFF Cup lại không nằm trong hệ thống giải của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải trả quân cho ĐTQG tham dự giải này.

Trường hợp Quang Hải không thể về nước hội quân đá AFF Cup sẽ là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam.

Ai cũng biết anh có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật ông Park xây dựng cho đoàn quân áo đỏ.

Cầu thủ gốc Hà Nội giống như ngòi nổ trong những đợt tấn công và cũng xuất sắc trong nhiều tình huống dứt điểm, sút phạt.

Chẳng phải bỗng dưng HLV Park Hang-seo tỏ thái độ không hài lòng khi hay tin Hải “con” ra nước ngoài thi đấu.

Giờ đây, nhà cầm quân Hàn Quốc buộc phải tính tới phương án không có cậu học trò cưng trong đội hình.

Khi đó, Văn Đức, Công Phượng hay Hùng Dũng nhiều khả năng được tính toán cho việc đá trám vào vị trí Quang Hải để lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.