Bóng đá

HLV Park và tuyển Việt Nam nguy cơ gặp "biến" tại vòng loại World Cup

22/12/2020, 07:02

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup nguy cơ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

img

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup nguy cơ không thể diễn ra đúng kế hoạch

Trong phần trao đổi với báo giới trước hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo có nhắc tới việc cuộc đọ sức với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 (30/3/2021) không thể diễn ra như kế hoạch.

Lo ngại của ông Park hoàn toàn có cơ sở bởi tình hình dịch bệnh tại Malaysia vẫn rất căng thẳng. Các hoạt động thể thao được tổ chức trở lại từ 1/1/2021 nhưng hoạt động xuất cảnh thì cực kỳ hạn chế.

Theo quy định hiện nay, các đội thể thao của Malaysia và VĐV nếu thi đấu quốc tế phải được sự cấp phép của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, các đội thể thao hay VĐV quốc tế đến Malaysia thi đấu từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Covid-19, cũng phải có thêm giấy phép chấp thuận từ Sở di trú nước này.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang ráo riết xin phép, một quy chế riêng cho việc xuất nhập cảnh của đội tuyển Malaysia.

Mặc dù vậy, ngay cả khi được xuất nhập cảnh, tuyển Malaysia vẫn phải tuân thủ quy định cách ly y tế.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp UAE và 25/3 và trở về sân nhà tiếp đón Việt Nam vào 30/3. Trường hợp tới UAE thi đấu và trở lại quê nhà để đối đầu thầy trò ông Park là bất khả thi nếu đối chiếu quy định cách ly.

Chính bởi vậy, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia hoàn toàn có khả năng phải lùi sang thời điểm khác.

Nếu kịch bản này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ ít nhiều gặp bất lợi bởi kế hoạch chuẩn bị sẽ bị xáo trộn ít nhiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.