Bóng đá

HLV Park và tuyển Việt Nam sắp nhận tin vui ở vòng loại World Cup?

09/04/2021, 06:30
image

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đang đứng trước nguy cơ có sự biến động.

img

HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam sắp hội quân tại Hà Nội

Ngày 12/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo về việc các trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ đá tập trung.

>>Thừa nhận của HLV 2 lần vô địch và con ngáo ộp mới ở V-League<<

Theo đó, bảng A, B, C, D được tổ chức ở Trung Quốc, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia. Bảng E, F, G, H lần lượt tổ chức ở Qatar, Nhật Bản, UAE và Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, tính đến thời điểm này này, AFC vẫn đang vấp phải sự phản đối từ một số liên đoàn.

Iran, Thái Lan, Malaysia, Jordan, Uzbekistan là 6 cái tên được xác định trong nhóm phản đối việc tổ chức thi đấu tập trung.

Nhóm này hi vọng AFC sẽ kích hoạt lại thể thức thi đấu sân nhà, sân khách như cũ.

Động thái trên hoàn toàn dễ hiểu bởi cả 5 đội bóng vừa nêu đều đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào vòng loại cuối.

Việc phải đá tập trung sẽ khiến họ mất đi nhiều lợi thế. Một điểm bất cập nữa là AFC chọn các quốc gia đăng cai số trận còn lại đều sở hữu đội tuyển mạnh, đang có ưu thế.

Báo giới Uzbekistan khẳng định, đang Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quan tâm và thảo luận về thể thức thi đấu vòng loại khu vực châu Á.

FIFA yêu cầu AFC đối thoại với nhóm phản đối. Nếu mâu thuẫn không được xử lý, FIFA có thể nối lại việc thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách.

Trường hợp xảy ra kịch bản này, đây sẽ là tin vui với tuyển Việt Nam bởi đoàn quân áo đỏ vẫn còn 1 trận đá sân nhà gặp Indonesia.

Hai trận sân khách của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ diễn ra trên sân của Malaysia và UAE.

Việc không đá tập trung cũng giúp HLV Park tránh được nỗi lo thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới thể lực của học trò.

Mặc dù vậy, do tình hình dịch bệnh ở châu Á còn tương đối phức tạp, về cơ bản đá thể thức sân nhà sân khách không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị cho phương án đá tập trung tại UAE.

Theo đó, ngày 10/5, thầy trò ông Park sẽ hội quân và tập huấn tại Hà Nội. Tới ngày 31/5, toàn đội di chuyển sang UAE để làm quen khí hậu.

Dựa trên lịch thi đấu mới nhất AFC ban hành, tuyển Việt Nam còn ba trận gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Với 11 điểm đang có trong tay, đội tuyển Việt Nam cần thêm 6 điểm để chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Xem video Than Quảng Ninh 1-0 Sài Gòn FC, vòng 8 V-League 2021:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.