Bóng đá

HLV Thái Lan tự tin trả được "nợ" trước U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2022

26/05/2022, 18:34

HLV Worrawoot Srimaka tự tin sẽ giúp U23 Thái Lan vượt qua hai đội bóng Đông Nam Á khác để giành vé vượt qua vòng bảng Giải U23 châu Á 2022.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

img

HLV Srimaka tự tin sẽ giúp U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2022

Với đẳng cấp vượt trội, U23 Hàn Quốc được dự đoán sẽ có 1 vé vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ là cuộc tranh đấu của 3 đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á.

Trước giải đấu, U23 Thái Lan đã có những hành động cụ thể để thể hiện quyết tâm khi đem đến Uzbekistan rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu.

Với dàn nhân sự có chất lượng rất cao, HLV Worrawoot Srimaka tỏ ra tự tin trong những phát biểu của mình.

HLV U23 Thái Lan cho biết: “Những người được gọi lên hội quân lần này đều là những cầu thủ có chất lượng cao nhất và xứng đáng.

Chúng tôi đã có sự chọn lọc rất kỹ càng. Tất nhiên mục tiêu của U23 Thái Lan sẽ không có gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng.

Tôi đang nghiên cứu lối chơi của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và sẽ có những biện pháp thích hợp khi đối đầu với họ”.

Đối thủ cạnh tranh mà HLV Worrawoot Srimaka nhắc đến trong phát biểu trên sẽ không ai khác ngoài U23 Việt Nam.

Có lẽ sau hai thất bại liên tiếp trong các trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 31, lúc này “Voi chiến” đang rất quyết tâm đánh bại Việt Nam.

Về phần mình, U23 Việt Nam đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi ông Gong Oh-kyun thay người đồng hương Park Hang-seo nắm quyền.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/6, đây cũng là trận đấu ra quân của hai đội tại VCK U23 châu Á 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.