Bóng đá

HLV Troussier "chấm" người đứng sau vé World Cup của tuyến nữ Việt Nam

22/02/2023, 07:00

Chuyên gia Cedric Roger, người có đóng góp lớn cho tấm vé World Cup của tuyển nữ Việt Nam sẽ làm trợ lý cho HLV Philippe Troussier.

Theo thông tin của Báo Giao thông, HLV Philippe Troussier sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 26/2.

img

HLV Philippe Troussier sắp chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

1 ngày sau, ông chính thức ra mắt truyền thông, người hâm mộ trong vai trò HLV trưởng ĐTQG, U23 Quốc gia Việt Nam.

Ê kíp giúp việc cho nhà cầm quân người Pháp cũng đã lộ diện một vài cái tên.

Theo đó, ông Troussier sẽ có sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Cedric Roger (Pháp) và trợ lý Moulay Azzeggouarh (Ma Rốc).

Cả hai từng cùng ông Troussier làm việc tại PVF. Riêng ông Cedric đã có thời gian hỗ trợ đội tuyển nữ và các đội tuyển trẻ về mặt thể lực.

Đặc biệt, ông Cedric có công rất lớn trong việc xây dựng nền tảng thể lực cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup nữ 2022 - giải đấu thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé dự World Cup 2023.

Dự kiến, ông Troussier sẽ bổ sung ít nhất một trợ lý nước ngoài nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dàn trợ lý nội cũng đã được nhà cầm quân người Pháp đề xuất với VFF.

Ở đội tuyển có cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng, Trương Đình Luật và Nguyễn Thế Anh.

Ở đội U23 Việt Nam có Ngô Tuấn Vinh, Mai Xuân Hợp, Ngô Việt Trung và Nguyễn Thăng Long.

VFF sẽ phải làm việc với các đội bóng chủ quản để xem họ có đồng ý để nhân sự của mình lên tuyển hay không.

Giao kèo giữa VFF và ông Troussier có thời hạn 3,5 năm. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ HCV SEA Games 32, vô địch AFF Cup 2024 và hướng tới vé dự World Cup 2026.

Ngay sau khi ra mắt chính thức, nhà cầm quân người Pháp sẽ bắt tay vào công việc với đội U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 4 đợt tập huấn trong tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games 32 và ĐTQG có 1 đợt tập huấn trong dịp FIFA Days.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.