Bóng đá

HLV Troussier lại gây bất ngờ ở đội tuyển U23 Việt Nam

16/03/2023, 13:55

Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2023 bất ngờ nhả người để U23 Việt Nam chuẩn bị cho Doha Cup 2023.

Theo thông tin mới nhất, HLV Philippe Troussier đã quyết định gọi hai cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND là Huỳnh Công Đến và Nguyễn Thanh Nhàn lên hội quân cùng U23 Việt Nam.

img

Huỳnh Công Đến vừa được HLV Troussier gọi lên hội quân cùng U23 Việt Nam

Đáng nói, với trường hợp của Công Đến, anh được gọi lên trong giai đoạn 1 của đợt tập trung thứ nhất.

Nhưng đến giai đoạn hai, PVF-CAND đề xuất lấy lại cầu thủ sinh năm 2001 với lý do ráp đội hình để chuẩn bị cho mùa giải 2023.

Giờ đây, khi U23 Việt Nam đang chuẩn bị lên đường sang Qatar để chuẩn bị cho Doha Cup 2023, đội bóng này lại quyết định “nhả” người.

Trong khi đó, Thanh Nhàn là cầu thủ vừa cùng U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á 2023.

Tại giải đấu trên đất Uzbekistan, chân sút 19 tuổi đã chơi khá ấn tượng và lọt vào mắt xanh của HLV Philippe Troussier.

Công Đến và Thanh Nhàn được xem là những sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trước thềm Doha Cup 2023.

Trước đó, nhà cầm quân người Pháp cũng đã cho gọi 4 cầu thủ vừa dự U20 châu Á 2023 lên hội quân cùng U23 Việt Nam là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt.

Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đang có tất cả 32 cầu thủ để chuẩn bị cho giải giao hữu sắp tới.

Theo kế hoạch, "những chiến binh sao vàng" vẫn còn 2 buổi tập nữa trước khi di chuyển sang Qatar.

Tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq và UAE trong hai loạt trận đầu tiên vào ngày 22/3 và 25/3.

Dựa theo thành tích của hai cuộc đọ sức trên, đoàn quân áo đỏ sẽ có thêm một trận đấu nữa vào ngày 28/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.