World Cup 2022

HLV Trung Quốc nhận lời cay đắng trước trận đấu sống còn với tuyển Việt Nam

13/09/2021, 19:38
image

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, nếu thua Việt Nam, HLV Li Tie nên từ chức.

Ngày 7/10, đội tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù nhận nhiều kỳ vọng nhưng Trung Quốc đã thua cả hai trận đấu trong tháng 9 trước Australia và Nhật Bản.

img

HLV Li Tie và học trò đang phải nhận nhiều sức ép

Nếu tiếp tục phải nhận kết quả bất lợi trước Việt Nam và Ả Rập Xê Út trong tháng 10, hi vọng đi tiếp của thầy trò HLV Li Tie là rất nhỏ.

Nói cách khách, trận gặp Việt Nam và Ả Rập Xê Út có thể coi là trận cầu sinh tử với đội tuyển xứ tỷ dân.

Hiện tại, sức ép đang đè nặng lên vai HLV Li Tie cùng các học trò, dù Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Đáng chú ý, tờ Sohu cho rằng, nếu tiếp tục thua Việt Nam, nhà cầm quân này nên từ chức.

“Thua Australia và Nhật Bản có thể hiểu được, xuất phát từ nền tảng của bóng đá Trung Quốc so với hai nền bóng đá kia.

Nhưng nếu không thắng nổi tuyển Việt Nam, HLV Li Tie nên soạn sẵn đơn từ chức”, Sohu viết.

Thực tế, bóng đá Trung Quốc suốt những năm gần đây luôn bị so sánh với bóng đá Việt Nam, nhất là từ thời điểm HLV Park Hang-seo xuất hiện.

Chính bởi vậy, áp lực mà tuyển Trung Quốc phải đối mặt trong trận đấu tới không hề nhỏ, dù họ được đánh giá cao hơn.

Theo lịch, trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra vào ngày 7/10 tại sân trung lập ở UAE.

Sau đó 5 ngày, tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman còn Trung Quốc gặp Ả Rập Xê Út.

Tại bảng B vòng loại cuối World Cup 2022, Việt Nam và Trung Quốc là hai đội chưa có điểm nào, chia nhau hai vị trí cuối cùng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.