AFF Cup 2020

HLV từng phá bĩnh thầy Park muốn làm điều không tưởng

31/12/2021, 14:05

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cho biết, mục tiêu của ông và học trò là lội ngược dòng trước Thái Lan.

Sáng 31/12 đã diễn ra buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia.

Dù đã thua tới 0-4 ở lượt đi nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn tin tưởng Indonesia có thể lật ngược thế cờ.

img

HLV Shin Tae-yong (áo ghi) lạc quan trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải ghi nhiều bàn thắng để lật ngược thế cờ. Các cầu thủ phải quên hết trận đấu đã qua.

Tôi phải làm sao giúp các cầu thủ còn động lực để thi đấu với 100% cho trận cuối cùng. Tôi hy vọng họ sẽ có trận đấu hay vào ngày 1/1”, ông Shin nói.

Nhà cầm quân từng cầm hòa HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam khiến đoàn quân áo đỏ không thể giành ngôi đầu bảng B cũng cho rằng việc có nhiều cầu thủ Indonesia ra nước ngoài chơi bóng là tín hiệu tốt.

Tuy vậy, ông vẫn nhận thấy một số học trò hoảng hốt khi đối đầu Thái Lan vì chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Trước khi kết thúc phần họp báo, ông Shin khẳng định ông sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Indonesia để hoàn thành kế hoạch dang dở.

“Hợp đồng của tôi với Indonesia kéo dài đến tháng 12/2023 và không có điều khoản nói là 2 bên có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Bóng đá Indonesia chỉ mới phát triển, mới bắt đầu. Tôi hy vọng sẽ cải thiện nó và hy vọng người hâm mộ sẽ ở bên cạnh và ủng hộ chúng tôi”.

Trong khi đó, HLV Polking của tuyển Thái Lan tỏ ra khá thận trọng dù nắm trong tay lợi thế lớn.

“Kết quả vẫn còn ở phía trước. Tôi xác định quan trọng là cách nhập cuộc trong trận đấu sắp tới để đảm bảo màn trình diễn.

Chắc chắn chúng tôi sẽ ăn mừng sau khi bảo vệ được chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả trận đấu còn lại cũng rất quan trọng”, ông Polking nói.

Nhà cầm quân Brazil cũng không quên khẳng định Thái Lan đang muốn trở thành thế lực số 1 ở khu vực.

“Không riêng gì Việt Nam muốn là số một Đông Nam Á, Thái Lan phải tiếp tục chứng tỏ mình

Chúng tôi có những cầu thủ kinh nghiệm nhưng muốn đi xa hơn thì phải có lứa kế cận. U23 Thái Lan đang có những cầu thủ như thế.

Chúng tôi không chỉ muốn thắng ở thời điểm này. Khi Thái Lan vô địch AFF Cup thì cũng là lúc mọi thứ khép lại, chúng tôi phải hướng đến tương lai”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.