Quốc tế

HLV tuyển Đức được trả lương cao nhất World Cup 2018

15/05/2018, 07:38

HLV tuyển Đức Joachim Low là nhà cầm quân được trả thù lao cao nhất trong số 32 HLV tranh tài tại World Cup...

29

HLV Joachim Low

Cụ thể, Joachim Low nhận 3,8 triệu euro/năm. Đứng thứ hai là HLV tuyển Pháp Didier Deschamps với 3,4 triệu euro/năm. Hai nhân vật còn lại trong top 5 là huấn luyện viên của Tây Ban Nha Julen Lopetegui (2,9 triệu) và huấn luyện viên Nga Stanislav Cherchesov (2,5 triệu). Việc ông Cherchesov lọt top 5 có phần bất ngờ bởi vị thuyền trưởng này khá kém danh tiếng so với các đồng nghiệp.

Xếp ở vị trí từ thứ 6 đến 10 lần lượt là Fernando Santos (Bồ Đào Nha - 2,18 triệu), Gareth Southgate (Anh - 1,9 triệu), Jorrge Sampaoli (Argentina - 1,77 triệu), Oscar Tabarez (Uruguay - 1,7 triệu) và Jose Pekerman (Colombia - 1,5 triệu). Nhà cầm quân nhận lương thấp nhất World Cup 2018 là ông HLV Aliou Cisse của tuyển Senegal với 200 nghìn euro/năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.