Bóng đá

HLV U23 Thái Lan hành động cực "gắt" vì bị chế giễu trên mạng xã hội

29/06/2022, 14:15

HLV Worrawoot Srimaka đệ đơn tố cáo tới cảnh sát vì bị nhiều khán giả Thái Lan chế giễu trên mạng xã hội.

Hôm 28/6, HLV Worrawoot Srimaka và luật sư đã đến văn phòng cảnh sát Chalongkrung để nộp đơn tố cáo.

img

HLV Worrawoot Srimaka bị quấy rối trên mạng xã hội

Cụ thể, sau khi không thể giúp U23 Thái Lan vượt qua được vòng bảng VCK U23 châu Á 2022, ông Worrawoot đã bị rất nhiều “anh hùng bàn phím” chế giễu trên mạng xã hội.

Vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan đã nhờ luật sư chụp lại hầu hết các bình luận tiêu cực nhắm vào mình.

Dù chỉ là những phản hồi chỉ mang tính chất cho vui nhưng điều này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của HLV Worrawoot.

Một phiền phức khác khi có người dùng hình ảnh của vị chiến lược gia sinh năm 1971 để sử dụng cho một giải đấu lứa tuổi U15.

Các đội tham dự phải đóng phí 20.000 bath (hơn 13 triệu đồng) để đi Nhật Bản du đấu trong chuỗi sự kiện này.

Việc đưa hình ảnh của ông Worrawoot lên khiến giải đấu trở nên uy tín hơn. Thậm chí, ban tổ chức còn hứa hẹn sẽ liên kết với một CLB Nhật Bản để tăng độ tin tưởng.

Thực tế, giải đấu này không có thật và sau khi bị cộng động mạng réo tên thì HLV Worrawoot mới biết được thông tin trên.

Việc dính phải các rắc rối trên mạng xã hội khiến vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan không thể yên tâm làm việc nên ông đã làm mạnh tay.

Sau khi U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng VCK U23 châu Á, nhiều nguồn tin cho rằng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ thay thế ông Worrawoot bằng một người khác.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.