SEA Games 32

HLV U23 Thái Lan tuyên bố muốn thắng tất cả sau màn huỷ diệt U23 Singapore

10/05/2022, 07:32

HLV Mano Polking tự tin sẽ đánh bại cả U23 Việt Nam, U23 Indonesia hay U23 Philippines để giành HCV SEA Games 31.

Sau khi thua sốc trước U23 Malaysia trong ngày ra quân, U23 Thái Lan đã trở lại bằng trận thắng 5-0 trước U23 Singapore.

img

HLV Polking đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 31 cùng U23 Thái Lan

Sau trận đấu này, HLV Mano Polking tự tin tuyên bố sẽ đánh bại tất cả các đội bóng sừng sỏ nhất ở khu vực để giành lấy tấm HCV SEA Games 31.

“Chúng tôi không có quyền chọn đối thủ cho mình. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để giành vé vào bán kết. Mục tiêu của U23 Thái Lan là HCV SEA Games 31.

Vì vậy, chúng tôi phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả đó là Việt Nam, Philippines hay Indonesia. Đó là khao khát của toàn đội”, HLV Polking khẳng định.

Dù chỉ phải gặp U23 Campuchia và U23 Lào ở hai lượt trận cuối nhưng vị chiến lược gia người Đức vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho các đối thủ.

HLV U23 Thái Lan cho hay: “Tôi thấy Campuchia và Lào rất mạnh. Mọi đội bóng có mặt ở đây đều xứng đáng được tôn trọng.

Tôi thường dặn dò các cầu thủ không được chủ quan để tránh những sai lầm. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu cho từng trận”.

Ngoài ra, vị chiến lược gia sinh năm 1976 cũng thừa nhận, đội bóng xứ chùa vàng đang còn thiếu sót và cần bổ sung.

“Thắng trận nhưng U23 Thái Lan vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần phải chỉnh sửa. Chúng tôi biết mình phải hoàn thiện thêm điều gì", ông Polking chia sẻ.

Với trận thắng đậm trước U23 Singapore, “Voi chiến” tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 với 3 điểm cùng hiệu số +4.

U23 Thái Lan còn 2 trận đấu với U23 Campuchia (14/5) và U23 Lào (16/5).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.