Bóng đá

HLV U23 Triều Tiên muốn "tiễn" U23 Việt Nam về nước

14/01/2020, 10:02

HLV U23 Triều Tiên Ri Yu-il cho biết toàn đội quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam ở lượt cuối VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra ngày 16/1.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

Kết quả VCK U23 châu Á 2020

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2020

img
HLV Ri Yu-il

U23 Triều Tiên đã thua U23 Jordan 1-2 trong trận mở màn bảng D giải U23 châu Á 2020 vào ngày 10/1 và ba ngày sau tiếp tục gục ngã 0-2 trước U23 UAE. Do vậy, đoàn quân của HLV Ri Yu-il trở thành đội bóng thứ ba, sau Trung Quốc và Nhật Bản, bị loại.

Ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, U23 Triều Tiên sẽ đối đầu U23 Việt Nam trên sân Rajamangala ở Bangkok vào ngày 16/1. Dù có thành tích "bết bát" nhưng HLV Ri Yu-il của U23 Triều Tiên vẫn bày tỏ mong muốn giành chiến thắng trước nhà đương kim á quân giải đấu.

"Chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ những sai lầm để đánh bại Việt Nam. Họ là đội bóng được tổ chức tốt, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Đội trưởng của họ cũng là cầu thủ chất lượng cao. Chưa hết, U23 Việt Nam còn vài cầu thủ có thể gây nguy hiểm cho bất cứ đối thủ nào", HLV Ri Yu-il nói trong họp báo sau trận đấu tối 13/1.

Tuy vậy, thuyền trưởng của U23 Triều Tiên vẫn tự nhận thế cửa dưới trong trận đấu vào tối 16/1 bởi vấn đề kinh nghiệm. "Cầu thủ của tôi đều ít hơn 23 tuổi và kinh nghiệm thi đấu là vấn đề. Trước khi vào giải, chúng tôi tự tin với mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng bóng đá là thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Ri Yu-il nói thêm.

Hiện tại, cục diện bảng D đang có những bất lợi cho U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần thắng đội tuyển đến từ Đông Á cách biệt 2 bàn và chờ đợi kết quả từ trận Jordan - UAE. Trong trường hợp hai đối thủ này để hoà có bàn thắng, U23 Việt Nam dù thắng bao nhiêu bàn vẫn phải về nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.