World Cup 2022

HLV vô địch Champions League chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam

12/08/2021, 17:47

HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa cho rằng việc V-League 2021 không thể diễn ra khiến tuyển Việt Nam thiệt thòi.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, thời gian qua V-League 2021 đã tạm dừng khiến giới chuyên môn lo lắng về việc các tuyển thủ không đạt phong độ cao.

img

Duy Mạnh và nhiều tuyển thủ Việt Nam không thi đấu thời gian qua

Đây cũng là ý kiến của HLV Ljupko Petrovic, người từng vô địch Cúp C1 (tiền thân của Champions League) và đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

“Ngoại trừ đội Viettel được thi đấu tại AFC Champions League, ở nhiều đội khác, cầu thủ chỉ có thể tập chay.

Điều này sẽ khiến cầu thủ bị ảnh hưởng về phong độ và cảm hứng chơi bóng. Nghỉ thi đấu quá lâu thì dù không muốn, họ cũng sẽ đánh mất điều này”, ông Petrovic nói.

Càng đáng ngại hơn khi Nhật Bản và Trung Quốc đều đang duy trì được hệ thống thi đấu quốc nội.

Oman, Australia hay Ả Rập Xê Út đều có giải vô địch quốc gia đã về đích nên việc họ hội quân là phù hợp với quy luật.

Ngược lại, V-League 2021 phải liên tục thay đổi kế hoạch, khiến cầu thủ đánh mất nhịp thi đấu, ảnh hưởng tới phong độ.

Dẫu vậy, HLV Petrovic cho rằng việc đội tuyển Việt Nam hội quân sớm sẽ giúp đoàn quân áo đỏ khắc phục được điểm yếu.

“Nếu có thời gian tập trung đủ dài, nhiều vấn đề sẽ dần được khắc phục, HLV cũng có thể điều chỉnh được một tập thể gồm nhiều cầu thủ giỏi”, HLV Petrovic phân tích.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ tập luyện trong nước tới ngày 27/8.

Ngày 28/8, toàn đội di chuyển sang Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào 2/9.

Sau đó 5 ngày, Quang Hải và đồng đội sẽ tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.