Trong nước

HLV Yemen coi thường Việt Nam, chỉ ngán Iran, Iraq ở Asian Cup 2019

06/05/2018, 06:37
image

HLV của đội tuyển Yemen không quan tâm đến Việt Nam sau khi có kết quả bốc thăm Asian Cup 2019.

hlv-mebratu-phai

HLV Abraham Mebratu (phải) đánh giá thấp Việt Nam

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2019, HLV Abraham Mebratu của Yemen phát biểu trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng bảng D (gồm Iran, Iraq, Việt Nam và Yemen) khó thở hơn những bảng còn lại.

"Không có bảng đấu nào dễ dàng nhưng bảng D có Iran và Iraq. Đây là hai đội có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và Olympics. Họ thực sự rất mạnh", Mebratu nói và không thèm nhắc đến đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Iran từng ba lần vô địch vào năm 1968, 1972 và 1976. Trong khi đó, Iraq cũng một lần đăng quang vào năm 2007 khi Việt Nam là một trong bốn nước đồng chủ nhà. Asian Cup 2007 cũng là lần đầu Việt Nam dự giải và ngay lập tức lọt vào tứ kết.

Còn Asian Cup 2019 mới là lần đầu Yemen góp mặt kể từ khi thống nhất năm 1990. HLV Abraham Mebratu chính là người góp công lớn trong thành tích này của Yemen.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 103. Trong khi đó Yemen xếp thứ 125. Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh từ 5/1 ở UAE, với 24 đội bóng được chia làm sáu bảng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.