Vận tải

"Hô biến" xe tuyến cố định vào miền Tây lại chạy trung chuyển A Lưới - Huế

10/03/2021, 20:57

Được cấp phù hiệu tuyến cố định Bến xe A Lưới - Miền Tây, xe khách Minh Phương được biến thành xe trung chuyển, chở khách xuống Huế.

img

Hành khách vật vờ bên đường khi xe khách BKS 51B - 507.54 "treo" phù hiệu xe chạy tuyến cố định Bến xe A Lưới - Bến xe Miền Tây nhưng chỉ chở về TP. Huế sang khách

Ghi nhận của PV Báo Giao thông nhiều ngày qua, xe khách BKS 51B - 507.54, thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải Minh Phương, được cấp phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” tuyến TP.HCM (Bến xe Miền Tây) - Thừa Thiên Huế (Bến xe A Lưới).

Thế nhưng, xe khách loại ghế ngồi 28 - 30 chỗ "tuyến cố định" đường dài này của nhà xe Minh Phương lại có thể “tàng hình”, đều đặn chạy chở khách từ Bến xe A Lưới về thành phố Huế hàng ngày.

Liên tục trong nhiều ngày, chiếc xe khách này ung dung đậu tại Bến xe A Lưới đón khách và đến khoảng hơn 8h sáng bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng.

img

"Treo" phù hiệu xe chạy tuyến cố định, nhưng chiếc xe 51B - 507.54 chỉ chạy chở khách từ Bến xe A Lưới về TP. Huế để sang khách như xe "dù"

Sau khoảng 1,5 - 2 giờ đồng hồ lăn bánh và tranh thủ dừng đón khách dọc đường Hồ Chí Minh- nhánh Tây qua thị trấn A Lưới (huyện A Lưới) và QL49A, xe khách BKS 51B - 507.54 về đến đường tránh Huế.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục di chuyển theo đường tránh Huế để vào Bến xe Miền Tây ở TP.HCM theo lộ trình. Xe khách này khi qua khỏi phía Nam cầu Tuần trên đường tránh Huế (xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) rẽ xuống đường tỉnh lộ.

Xe này sau đó rẽ vào đường Võ Văn Kiệt (thành phố Huế) rồi “đáp” lại gần nơi có tấm biển “Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại vận tải Minh Phương” trên đường này. Vào thời điểm xe khách ghế ngồi BKS 51B - 507.54 nói trên từ A Lưới chở khách về, tại khu vực này cũng có những xe khách giường nằm của nhà xe Minh Phương đang đậu.

Số hành khách trên xe BKS 51B - 507.54 sau đó xuống xe bên đường Võ Văn Kiệt để chờ lên xe khách giường nằm và tại khu vực này nhốn nháo như một “bến cóc”.

img

Khu vực xe 51B - 507.54 đậu sang khách trên đường Võ Văn Kiệt như một "bến cóc"

Sau thủ tục sang khách, xe 51B - 507.54 qua đậu gần trước cổng Trường Đại học Sư phạm (cơ sở mới) trên đường Võ Văn Kiệt và đến sáng hôm sau lại “có mặt” tại Bến xe A Lưới đậu đón khách rồi lại chở khách về vị trí cũ trên đường Võ Văn Kiệt (thành phố Huế) sang khách trái quy định.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trước đây Công ty TNHH Thương mại vận tải Minh Phương đăng ký khai thác tuyến cố định TP.HCM (Bến xe Miền Tây) - Thừa Thiên Huế (Bến xe A Lưới) và đến tháng 11/2019 đã được Sở GTVT TP.HCM và Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận.

Doanh nghiệp này cũng đã đưa xe giường nằm 2 tầng vào hoạt động trên tuyến này.

img

"Điệp khúc" của xe BKS 51B - 507.54 là sáng đậu đón khách tại Bến xe A Lưới...

Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, Sở GTVT Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Sở GTVT TP.HCM về việc không sử dụng xe ô tô khách có giường nằm 2 tầng để hoạt động trên tuyến này. Lý do là tuyến đường QL49A có một số đoạn thuộc đường cấp V miền núi và theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì không sử dụng xe ô tô khách có giường nằm 2 tầng để hoạt động trên các tuyến đường cấp V và cấp VI miền núi.

Để đảm bảo ATGT trên tuyến vận tải hành khách, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Sở GTVT TP.HCM thông báo cho đơn vị khai thác tuyến đã được chấp thuận thay thế loại phương tiện vận tải hành khách phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, thay vì nghiêm túc thực hiện quy định này, doanh nghiệp khai thác tuyến nói trên đang “đối phó” bằng cách bố trí 1 chiếc xe khách ghế ngồi BKS 51B - 507.54 để chở khách từ Bến xe A Lưới về đường Võ Văn Kiệt (TP. Huế) để sang qua xe giường nằm của doanh nghiệp này.

img

... Đến gần trưa sang khách trên đường Võ Văn Kiệt (TP. Huế), rồi đậu trước cổng Trường Đại học Sư phạm...

Để rõ hơn việc chiếc xe khách BKS 51B - 507.54 “treo” phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” đường dài Bến xe A Lưới (Thừa Thiên Huế) - Bến xe Miền Tây (TP.HCM) nhưng có thể “tàng hình” đón khách tại Bến xe A Lưới liên tục mỗi sáng hàng ngày, PV Báo Giao thông trong vai hành khách mua vé để đi xe từ A Lưới vào TP.HCM và được người xác thực “là nhân viên của nhà xe Minh Phương” trả lời: “Ngày nào cũng có xe từ A Lưới đi TP.HCM, 8h xe xuất bến tại Bến xe A Lưới”.

Nhân viên này cũng cho biết, xe khách ghế ngồi nói trên là xe “trung chuyển” khách từ Bến xe A Lưới về Huế rồi qua xe giường nằm đi TP.HCM.

Đáng nói, qúa trình làm rõ việc chiếc xe khách tuyến cố định đường dài BKS 51B - 507.54 của nhà xe Minh Phương có thể “tàng hình”, đều đặn “trung chuyển” khách trên quãng đường gần 80km từ Bến xe A Lưới về đường Võ Văn Kiệt (TP. Huế) trái quy định cũng cho thấy... được sự tiếp tay của Bến xe A Lưới.

img

...Và sáng hôm sau lại đậu tại Bến xe A Lưới đón khách chở về TP. Huế sang khách

PV Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.