Quản lý

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho người lao động đường sắt khó khăn do Covid-19

08/05/2020, 12:06

Trung ương Đoàn trao quà trị giá 100 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động đường sắt khó khăn do dịch Covid-19...

img
Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn và lãnh đạo các đơn vị trao quà hỗ trợ đến đại diện đoàn viên, người lao động đường sắt khó khăn vì dịch Covid-19

Sáng nay (8/5), tại Xí nghiệp Sửa chữa toa xe Hà Nội, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và trao quà cho đoàn viên thanh niên, người lao động đường sắt khó khăn.

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII cho biết, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được Trung ương Đoàn phát động nhằm hưởng ứng kêu gọi ủng hộ chung tay chia sẻ khó khăn với người khó khăn trong xã hội, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hỗ trợ nhu yếu phẩm.

“Trung ương Đoàn hỗ trợ đến các đoàn viên, lao động đường sắt khó khăn các nhu yếu phẩm, thực phẩm trị giá 100 triệu đồng. Việc hỗ trợ này dù khiêm tốn, nhưng là tình cảm chân thành của chúng tôi để cùng chung tay với người lao động đường sắt vượt qua đại dịch”, anh Minh nói.

Gửi lời cảm ơn đến Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, anh Trần Ngọc Lâm, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt VN bày tỏ, đây là sự hỗ trợ ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên, người lao động đường sắt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

“Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt VN sẽ gửi các phần quà đến tận tay đoàn viên, người lao động, đồng thời tiếp tục có hoạt động thiết thực chia sẻ khó khăn, chung tay vượt qua đại dịch”, anh Lâm nói và cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận tải đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng tháng 4, thực hiện cách ly xã hội, phải dừng tàu khách trên các tuyến, vận tải hành khách chỉ bằng hơn 16% so với cùng kỳ 2019, doanh thu chỉ bằng khoảng 50%; khoảng 3.200 người lao động bị ảnh hưởng, phải giãn hợp đồng lao động, nghỉ việc.

img
Vận chuyển hàng hỗ trợ của Trung ương Đoàn ủng hộ đoàn viên, người lao động đường sắt tại ga Hà Nội

Tại chương trình sáng nay, đại diện các đơn vị đã trao tặng hỗ trợ 100 triệu đồng bằng hiện vật gồm: 3 tấn gạo, 2.000 quả trứng và các nhu yếu phẩm như: khẩu trang y tế, xà phòng, đồ uống đóng hộp... cho đại diện đoàn viên thanh niên, công nhân, lao động ngành đường sắt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng trao tặng 750 suất ăn miễn phí cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức thực hiện.

Được biết, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn phát động từ ngày 22/4/2020 đến khi công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước. Chương trình tập trung vào nhóm đối tượng thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; thanh niên nông thôn; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh niên khuyết tật; người nghèo đô thị, người lao động tự do mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, nhằm cùng toàn xã hội ứng phó dịch bệnh Covid-19, từng bước khôi phục đời sống kinh tế xã hội, tạo động lực mới để củng cố niềm tin và sức mạnh tổng hợp, đồng hành người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.