Xã hội

Hỗ trợ 28 tỷ đồng hỗ trợ chống hạn tại Quảng Trị

16/06/2015, 19:18

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 28 tỷ đồng cho công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

IMG_7730
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị sáng 16/6

Sáng 16/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về một số nội dung quan trọng về kinh tế – xã hội, hạ tầng giao thông…, đặc biệt là công tác phòng chống hạn trên địa bàn tỉnh. Về phía các Bộ, ngành Trung ương tháp tùng đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

Thời tiết nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Mực nước tại hầu hết các hồ chứa ở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ở mực nước chết hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có trên 10.000 ha diện tích lúa và hoa màu trong vụ Hè Thu bị khô hạn, trong đó diện tích đất lúa không sản xuất được do thiếu nước tưới trong vụ Hè Thu 2015 là 3.700 ha. Tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng cho người dân chuyển đổi trên 2.500 ha đất lúa Hè Thu thiếu nước tưới sang trồng cây trồng cạn. Trong đó chuyển sang trồng đậu xanh 2.000 ha, trồng ngô, khoai lang, kê, vừng, lúa vãi, trồng cỏ nuôi bò 550 ha… Trong khi đó, hạn hán kéo dài trong thời gian qua cũng khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt tiếp tục diễn ra gay gắt tại các huyện miền núi.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra nguồn nước
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra hồ chứa nước và công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chiều 15/6

Trước những ảnh hưởng do hạn hán đối với người dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ cho địa phương kinh phí trên 650 tỷ đồng để nạo vét công trình thủy lợi, nâng cấp hệ thống cấp nước chống hạn; xây dựng một số công trình cấp thiết phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu như xây dựng hệ thống đê, kè, trồng cây chắn sóng; nâng cấp sửa chữa đập cao su trên tràn xả lũ hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo những giải pháp chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên dành nước cho sinh hoạt, cũng như kịp thời có những chính sách hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi diện tích cây trồng, giống... cũng như hỗ trợ đối với người dân trong đời sống và sinh hoạt. “Nếu không có những giải pháp căn cơ thì nguồn nước sinh hoạt cũng không có để dùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục hỗ trợ tối đa và triển khai đồng bộ các giải pháp để không có người dân nào bị đói, không có người dân nào bị khát.

PTT Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Tr
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thị sát hồ chứa nước Trúc Kinh đang bị cạn kiệt do hạn hán vào chiều 15/6

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 28 tỷ đồng để tỉnh hỗ trợ trực tiếp về dân sinh cho người dân về nước sinh hoạt, nạo vét kênh mương, tiền điện, tiền dầu. Các khoản hỗ trợ khác, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT trên cơ sở rà soát đề nghị của các địa phương khác nữa để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương tiếp tục hướng dẫn việc sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh: “Việc quản lý, đầu tư hồ chứa, quản lý lượng nước chúng ta có hàng năm, sử dụng tiết kiệm hoàn toàn là vấn đề chiến lược nếu chúng ta muốn phát triển bền vững”.

Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh về tiếp tục đầu tư hệ thống đê, kè, cây chắn sóng và nâng cấp, sửa chữa đập cao su trên tràn xả lũ hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN&PTNT làm việc với tỉnh để đưa vào kế hoạch để xem xét hỗ trợ, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT xem xét bổ sung vào kế hoạch về kinh phí triển khai trồng cây chắn sóng theo đề xuất tỉnh Quảng Trị. Đối với các dự án khác như hệ thống tiêu úng Trung – Sơn – Tài – Trạch, đường tránh lũ liên xã ĐaKrông – Mò Ó – Triệu Nguyên – Ba Lòng… đề nghị đưa vào kế hoạch 2016 – 2020 để Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

IMG_7690
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thị sát khu vực đã được tỉnh Quảng Trị quy hoạch xây dựng sân bay tại Quán Ngang (xã Gio Quang, huyện Gio Linh) chiều 15/6

Đối với những nội dung mà tỉnh Quảng Trị đề xuất như đề nghị Chính phủ xem xét phê duyệt đề án thành Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế La Lay; Công tác triển khai nhà máy nhiệt điện; Nâng cấp tuyến QL15D nối với cửa khẩu quốc tế La Lay; Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ nghề cá đảo Cồn Cỏ; Phát triển đối với ngành Dệt – May tại Quảng Trị; Đề nghị bổ sung Cảng hàng không – Sân bay Quảng Trị vào quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn 2015 – 2020, đinh hướng đến năm 2030 và sớm được triển khai xây dựng… cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến và nêu quan điểm, giải pháp cụ thể.

IMG_7723
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu về các đề xuất của tỉnh Quảng Trị về hạ tầng GTVT tại buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu với UBND tỉnh Quảng Trị sáng 16/6

Trước đó, chiều 15/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quán Ngang (huyện Gio Linh); khảo sát vị trí tỉnh Quảng Trị quy hoạch xây dựng sân bay lưỡng dụng tại Quán Ngang (xã Gio Quang, huyện Gio Linh) và kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa Trúc Kinh và Nghĩa Hy tại huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.