Thế giới giao thông

Hỗ trợ sản xuất xe buýt thay thế xe chở khách quá đát

20/04/2017, 18:05

Bộ Giao thông Thái Lan kêu gọi các tổ chức tài chính hỗ trợ các khoản vay cho các nhà sản xuất...

20

Thái Lan hỗ trợ sản xuất xe buýt thay thế xe chở khách quá đát 

Bộ Giao thông Thái Lan kêu gọi các tổ chức tài chính hỗ trợ các khoản vay cho các nhà sản xuất xe địa phương, cho phép sản xuất xe nhỏ (khoảng 20 chỗ) thay thế hàng nghìn xe chở khách quá hạn, tờ Bangkok Post đưa tin mới đây.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Thái lan Somsak Hommuang cho biết, Bộ này đang chuẩn bị đề xuất về chi phí sản xuất loại xe nhỏ và gửi tới các tổ chức tài chính có mong muốn hỗ trợ chương trình. Hiện nay, Cơ quan Vận tải Công cộng Bangkok (BMTA) đang cải tổ các dịch vụ giao thông công cộng, thay thế khoảng 5.000 xe tải bằng xe buýt loại nhỏ để cải thiện an toàn đường bộ.

Công tác cải tổ dự kiến kết thúc vào năm 2022 tại thời điểm khoảng 70% giấy phép hoạt động của các nhà khai thác xe tải chở khách trên toàn quốc Thái Lan hết hạn. Lúc đó, các nhà khai thác xe tải muốn tiếp tục dịch vụ sẽ phải đổi sang giấy phép khai thác xe buýt nhỏ.

Các nhà sản xuất xe buýt nhỏ đang đề xuất các phương án chi phí sản xuất khác nhau từ 1,7 - 2,2 triệu baht đối với phương tiện này. Trong đó, các công ty sản xuất xe buýt sử dụng động cơ Nhật Bản đắt hơn các động cơ nhập từ Trung Quốc. Đại diện 5 nhà sản xuất xe bus đang tham gia kế hoạch này xác nhận, có thể bắt tay sản xuất xe ngay trong năm nay nếu đạt được hợp đồng cung cấp xe với BMTA. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.