Hạ tầng

“Hố tử thần” trên đường Trường Sa tiếp tục sụp lún sâu, rộng

05/08/2016, 19:26

Chiều 5/8, “hố tử thần” trên đường Trường Sa tiếp tục sụp lún sâu, có thể nuốt trọn một chiếc xe buýt.

IMG_5712

"Hố tử thần" trên đường Trường Sa tiếp tục sụp lún sâu. Ảnh: Mai Huyên

Đến chiều 5/8, “hố tử thần” trên đường Trường Sa (đoạn qua địa bàn phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tiếp tục sụp lún sâu hơn 5m và dài hơn 8m, có thể nuốt trọn một chiếc xe buýt.

Theo kỹ sư Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội cầu - đường - cảng TP.HCM, vị trí sụp lún cách mặt đường khoảng 7m, là hệ thống cống thoát nước của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nối từ hố ga số 3 đường Trường Sa sang hố ga số 3 đường Hoàng Sa (bên kia bờ kênh). Đây là cống xử lý thoát nước kéo xuống hạ lưu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Nguyên nhân ban đầu, có thể do hệ thống ống thoát nước bị vỡ khi gặp mưa lớn khiến cho lưu tốc nước thoát ra rất mạnh từ điểm vỡ làm cho hệ thống đất, cát, đá bị bong tróc và xói mòn, tạo thành hàm ếch bên dưới mặt đường và cuối cùng kéo luôn mặt đường sụp xuống.

Ông Trường cũng cho rằng, đây là “hố tử thần” lớn nhất từ khi đưa vào sử dụng tuyến đường Trường Sa và cũng là “hố tử thần” lớn nhất từ trước tới nay xuất hiện trên địa bàn TP.HCM.

Ngay chiều nay, Sở GTVT TP.HCM đã thông báo điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực kể từ ngày 5 - 7/8. Cụ thể, đường Trường Sa (đoạn từ đường Đặng Văn Ngữ đến đường Bùi Thị Xuân), quận Phú Nhuận sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông.

Lộ trình thay thế là: Lộ trình 1: Trường Sa - Đặng Văn Ngữ - Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai - Trường Sa. Lộ trình 2: Trường Sa - Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai - Trường Sa. Lộ trình 3: Trường Sa - Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai - Trường Sa.

Riêng đường Đặng Văn Ngữ (đoạn từ đường Trường Sa đến đường Lê Văn Sỹ), quận Phú Nhuận tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trường Sa đến đường Lê Văn Sỹ.

Lộ trình thay thế là: Lộ trình 1: Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh - Đặng Văn Ngữ. Lộ trình 2: Lê Văn Sỹ - Trường Sa - Đặng Văn Ngữ.

Tại cầu số 5 cũng cấm các loại xe lưu thông. Lộ trình thay thế sẽ sử dụng cầu số 6, số 7, số 8, cầu Trần Quang Diệu, cầu số 9, cầu Lê Văn Sỹ để lưu thông…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.