Hồ sơ tài liệu

Hòa đàm Syria: Nga-Mỹ "đi đêm", phe đối lập... "nổi giận"?

19/04/2016, 09:01

Nga-Mỹ bị tố "đi đêm" tại cuộc hòa đàm Syria trong khi phe đối lập ngừng đàm phán và tấn công quân chính phủ.

syria

Nga-Mỹ bị tố "đi đêm" tại cuộc hòa đàm Syria trong khi phe đối lập ngừng đàm phán và tấn công quân chính phủ. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình ở Syria, mới đây, truyền thông thế giới liên tục đưa tin rằng Nga-Mỹ đã mật đàm phía sau nhằm can thiệp vào hòa đàm.

Tuy nhiên, Sputnik trích tuyên bố ngày 18/4 của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, "tin đồn" nói trên là giả và không có bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào giữa nước này và Mỹ.

Trước đó, truyền thông thế giới đưa tin rằng, số phận Tổng thống Syria Assad đang bị hai "ông lớn" là Nga-Mỹ quyết định. Ông Lavrov nhận định đây là âm mưu nhằm phá vỡ hòa đàm Syria.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, TTXVN đưa tin, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura đã xác nhận việc phe đối lập Syria tạm ngừng hòa đàm.

Cụ thể, phe đối lập tuyên bố tạm ngừng hòa đàm do lo ngại về tình trạng nhân đạo ở Syria và lệnh ngừng bắn liên tục bị phá vỡ.

Ngoài ra, ngày 18/4, Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho thấy quân nổi dậy đã tấn công quân chính phủ ở tỉnh Latakia và Hama.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.