An ninh hình sự

Hòa giải bằng... dao, 2 người thương vong

22/02/2016, 09:45

Hai nam thanh niên ở Đắk Lắk bị thương vong sau vụ hòa giải vì mâu thuẫn khi đi hát karaoke.

2-nguoi-thuong-vong
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân Đậu Thế Hoàng. (Ảnh : Người lao động)

Theo nguồn tin từ Người lao động, vụ án mạng khiến 2 người thương vong nói trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 21/2 tại bãi đất trống thuộc KCN huyện Krông Búk (Đắk Lắk).

Điều tra ban đầu cho hay, khoảng 20h ngày 21/2, Đậu Thế Hoàng (19 tuổi, Ea Ngai, Krông Búk) có đi hát karaoke ở quán Phố Núi (Krông Búk). Tại đây, nhóm của Hoàng có mâu thuẫn với nhóm của Võ Văn Sơn (20 tuổi, Ea Ngai, Krông Búk).

Khoảng 22h, hai nhóm thanh niên này hẹn nhau đến khu đất trống tại KCN huyện Krông Búk để hòa giải.

Tại đây, Sơn bất ngờ rút dao đâm Hoàng nhiều nhát. Võ Văn Thành (18 tuổi, bạn Hoàng) khi can ngăn cũng bị đâm.

Hậu quả, Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu. Võ Văn Thành đang cấp cứu ở BV Đa khoa Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong đêm gây án, Sơn đã bị bắt. Hiện, Công an huyện Krông Búk đang điều tra, mở rộng vụ án.

img

Một đêm 3 vụ tai nạn, 3 người thương vong ở Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.