Điều tra

Hoa hậu Phương Nga nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn

29/08/2017, 06:32

Sáng 28/8, hoa hậu Phương Nga đã nộp đơn xin TAND TP.HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với mình.

20170828150218-phuongnga

Hoa hậu Phương Nga nộp đơn lên tòa xin thay đổi biện pháp ngăn chặn. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Thanh niên, Phương Nga cho biết vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cô và Nguyễn Đức Thuỳ Dung hiện đang được tạm đình chỉ, không biết khi nào được phục hồi điều tra trở lại, nên lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND TP.HCM đang khiến vấn đề đi lại của cô gặp nhiều khó khăn.

Từ đó, Phương Nga đã nộp đơn xin TAND TP.HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với mình từ “cấm đi khỏi nơi cư trú” sang “cấm xuất cảnh”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Nga và bị can Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị Viện KSND TP.HCM truy tố về hành vi chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng thông qua việc lừa mua nhà giá rẻ. Đầu năm 2015 Nga và Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 29/6, TAND TP HCM sau nhiều ngày xét xử cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới, phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, nên quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX cũng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.

Ngày 10/8, Công an TP HCM quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung. 

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do không kịp làm rõ 9 điểm của vụ án, trong thời hạn 30 ngày mà TAND TP HCM yêu cầu trước đó. Vì vậy, cơ quan điều tra phải ra quyết định "tạm đình chỉ vụ án" để chờ kết quả giám định, xác minh những chứng cứ liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.