Thời sự Quốc tế

Cháy chung cư ở New York, 9 trong số 19 nạn nhân tử vong là trẻ em

10/01/2022, 09:42
image

Theo thông tin mới nhất, giới chức thành phố New York (Mỹ) cho biết nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ngày 9/1 là do máy sưởi điện.

Ủy viên Sở cứu hỏa New York, ông Daniel Nigro, cho biết cảnh sát xác định nguyên nhân hỏa hoạn bắt nguồn từ phòng ngủ một căn hộ thông tầng 2 và 3 tại tòa nhà 19 tầng ở khu Tremont, thuộc quận Bronx của thành phố New York.

Máy sưởi điện di động tại căn hộ này bị trục trặc dẫn tới cháy.

Ngay sau khi có thông báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường trong vòng 3 phút.

Ngọn lửa không lan rộng nhưng vì có cửa cầu thang bộ mở nên khói lan dày đặc ra tất cả các tầng, dẫn tới vụ cháy gần như “chưa từng có tiền lệ”.

img

Khoảng 200 lính cứu hỏa được huy động tới hiện trường

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do ngạt khói. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều nạn nhân ở cầu thang bộ của tất cả các tầng trong tòa nhà.

“Đây sẽ là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất mà chúng tôi chứng kiến trong thời hiện đại tại New York”, Thị trưởng thành phố Eric Adams cho biết.

Theo cập nhật mới nhất, Thị trưởng Adams thông báo, vụ cháy lớn khiến 19 người thiệt mạng bao gồm 9 trẻ em và 63 người khác bị thương bao gồm 32 người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, đã được cấp cứu tới bệnh viện.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đánh giá vụ việc là "thảm họa" đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn tại New York (Mỹ):

img

Lính cứu hỏa cứu thoát một bé sơ sinh từ đám cháy

img

Ủy viên Sở cứu hỏa New York, ông Daniel Nigro thông tin cho báo giới về vụ hỏa hoạn

img

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường trong vòng 3 phút

Video lực lượng cứu hộ giải cứu người bị kẹt trong tòa nhà giữa lúc cháy nổ vẫn dữ dội:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.