Thời sự Quốc tế

Hoa Kỳ triệu tập Đại biện lâm thời của Nga đến Bộ Ngoại giao

24/04/2021, 13:54

Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ đã thông báo điều này trên tài khoản Twitter chính thức.

img

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - ảnh Tass.

Hãng Tass ngày 24/4 đưa tin, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại biện lâm thời của Nga tại Hoa Kỳ Sergey Koshelev đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga về “các hành động gây bất ổn”.

Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ cho biết, trước đó, Đại biện lâm thời của Nga (người tạm thời thay thế Đại sứ Nga tại Mỹ) đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Sáu.

Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ thông báo trên tài khoản Twitter chính thức như sau: “Hôm nay, Đại biện Nga đã sử dụng cuộc họp tại Bộ Ngoại giao để bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga về các hành động gây bất ổn trên khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương”.

Cơ quan ngoại giao của Nga cũng đính kèm một ghi chú trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Châu Âu và Á-Âu, nói rằng Đại biện Nga đã được triệu tập "để bày tỏ lo ngại về các hành động gây bất ổn mà Nga tiếp tục thực hiện trên khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương" và điều này “thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với Cộng hòa Séc.”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.