Hạ tầng

Hoàn thành cầu treo Suối Than sau 1 tháng thi công

13/02/2015, 15:41

Ngày 12/2, cầu treo Suối Than 2 đã đưa vào sử dụng, chấm dứt cảnh “đánh đu” với tử thần khi qua suối.

Untitled
Cầu treo Suối Than 2 bắc qua dòng Suối Than được nhà thầu hoàn thành chỉ sau 1 tháng thi công.

Ngày 12/2, chỉ sau 1 tháng khẩn trương thi công, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An đã chính thức đưa cầu treo Suối Than 2 vào sử dụng, chấm dứt cảnh “đánh đu” với tử thần khi qua suối mỗi vào mùa nước lũ của hàng trăm hộ dân nghèo nơi đây.

Cầu treo suối Than 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thuộc “Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT” của Bộ GTVT, do Tổng Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cầu treo Suối Than 2 nằm trên tuyến đường liên thôn nối liền trung tâm xã với rất nhiều thôn bản nghèo của xã Tân Lập như Chu Hạ, Minh Thượng, Khá Hạ, Khá Trung, Khá Thượng. Thời điểm cách đây hơn 1 tháng trở về trước 430 hộ với 2.302 khẩu của xã Tân Lập hằng ngày vẫn qua dòng suối Than bằng cách lội suối hoặc làm cầu tạm để đưa xe qua.

Với đặc thù là xã vùng cao, lại nằm ở gần thượng nguồn, chính vì vậy vào mùa vào mùa mưa nơi đây thường xảy ra mưa đá, lũ quét gây ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, xã Tân Lập hiện có 5 dân tộc cùng sinh sống, người dân bản xứ mưu sinh chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy và thu hoạch chè. Do mùa thu hoạch chè trùng với mùa mưa lũ, nên mỗi khi cầu tạm bắc qua suối Than bị ngập và cuốn trôi. Người dân phải dùng sáng kiến cho chè vào túi, rồi buộc dây vào người để kéo qua suối. Có thời điểm nước suối Than dâng cao, chảy xiết, hàng trăm hộ dân ở 2 thôn Minh Thượng và Chu Hạ bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, trẻ em không thể đến lớp, chè thu hoạch phải đắp đống.

P_20150212_131841 (1)
Cầu treo Suối Than vừa mới được hoàn thành

Tháng 1/2015, được sự chấp thuận của Bộ GTVT, cầu treo Suối Than 2 được chính thức triển khai xây dựng. Theo thiết kế, cầu treo Suối Than gồm 2 trụ, được xây dựng dưới dạng cầu dây võng một nhịp dài 60m Bề rộng mặt cắt ngang 2m, mực nước thiết kế +118,17m, tuổi thọ thiết kế công trình tối thiểu là 25 năm, thời gian thi công dự kiến là 2 tháng.

Nói về quá trình triển khai thi công dự án, ông Nguyễn Thế Chiến – Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Trước sự cần thiết của cầu treo đối với đồng bào vùng khó khăn, ngay sau khi nhận mặt bằng, chúng tôi đã huy động máy móc, nhân lực triển khai thi công ngay, anh em toàn công trường đều cố gắng nỗ lực rút ngắn thời gian thi công nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng như một món quà Tết tặng bà con”.

Trong chương trình đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT, việc xây dựng cầu Suối Than 2 hoàn thành thực sự đã giúp cho đời sống sinh hoạt của người dân vùng núi cao xã Tân Lập nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung. Bên cạnh việc phá thế cách trở về giao thông, cải thiện cuộc sống, công trình còn có ý nghĩa đặc biệt về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng núi.

“Ngoài cầu treo Suối Than 2, trong năm vừa qua, Công ty Thuận An cũng đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm như: cầu vượt biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) – Công trình cầu BTCT dài nhất các tỉnh Bắc Miền Trung; Công trình cầu Vượt đường sắt QL1A và cầu vượt Kênh Nhà Lê đoạn Diễn Châu – Quán Hành (tỉnh Nghệ An); Công trình cầu Sông Con (tỉnh Nghệ An); Cầu vượt đường sắt QL1A thị xã Tam Điệp – Ninh Bình; Công trình cầu Ninh Chữ và đường ven biển Vĩnh Hy – Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận)… và nhiều công trình khác trong cả nước” - Ông Nguyễn Duy Hưng – Tổng giám đốc Công ty Thuận An cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.