Giao thông

Hoàn thành cầu vượt QL46 qua đường sắt Bắc - Nam trước 6 tháng

04/09/2014, 14:27

Sáng 4/9 tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành và phát lệnh thông xe Cầu vượt QL 46 qua đường sắt Bắc - Nam.

Sáng 4/9, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty XDCTGT 4 (CIENCO 4) đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe Cầu vượt QL46 qua đường sắt Bắc – Nam. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh thông xe công trình này.

Tham dự buổi lễ còn có Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, đại diện các Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, Bộ Công an... cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 – đơn vị đầu tư và thi công công trình.

img

Nói về 180 ngày đêm thi công dự án, ông Lê Ngọc Hoa, Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCTGT 4 cho biết: Với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hạn”, tập thể cán bộ, công nhân CIENCO 4, các đơn vị tư vấn giám sát, thi công đã làm việc liên tục không kể ngày lễ, ngày nghỉ suốt 180 ngày đêm từ 15/2 – 15/8. Nhờ đó, đã hoàn thành và rút ngắn tiến độ dự án từ 12 tháng xuống còn 6 tháng, kịp thời đưa vào sửa dụng trong dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, góp phần đảm bảo giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây thành phố Vinh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã thi công đưa công về đích vượt tiến độ 6 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Nghệ An đã phối hợp tốt với các Sở, Ngành, triển khai nhanh công tác đền bù GPMB, đảm bảo ANTT để các đơn vị thi công dự án thuận lợi. Phó Thủ tướng cũng biểu dương đánh giá cao tinh thần làm việc của CIENCO 4, đơn vị tư vấn giám sát, các đơn vị thi công đã thực hiện đúng lời hứa của mình, vượt tiến độ 6 tháng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và thông xe
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và thông xe

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Công trình này không chỉ rút ngắn tiến độ còn được đánh giá là công trình chất lượng tốt, mỹ kỹ thuật đạt yêu cầu. Đây là công trình có ý nghĩa lớn đối với an sinh xã hội, phát triển kinh tế và góp phần chống ùn tắc, TNGT. Việc dự án hoàn thành trước 6 tháng mang lại lợi ích KTXH rất lớn không chỉ với địa phương, nhà đầu tư mà còn cho nhân dân, mang lại niềm tin cho ngành GTVT, cho các địa phương và nhân dân trong vùng dự án".

Cầu vượt QL 46 với đường sắt Bắc - Nam là cây cầu đầu tiên sử dụng vốn BOT được hoàn thành đưa vào sử dụng
Cầu vượt QL 46 qua đường sắt Bắc - Nam là cây cầu đầu tiên sử dụng vốn BOT được hoàn thành đưa vào sử dụng

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An và chủ đầu tư cần tiếp tục quan tâm, khai thác hiệu quả công trình, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo tốt chất lượng công trình, nhanh chóng thu hồi vốn.

“Từ công trình này, chúng ta cần rút kinh nghiệm phát huy, nhân rộng mô hình, cách làm sang các công trình giao thông trong cả nước, để ngày càng có nhiều công trình đạt chất lượng, mỹ kỹ thuật phục vụ nhân dân tốt hơn, không có công trình kéo dài nhiều tháng, làm trước hỏng sau”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cầu vượt quốc lộ 46 qua đường sắt Bắc - Nam do Cienco4 thi công từ tháng 3/2014 và hoàn thành sau 6 tháng. Cầu có chiều dài 361m, gồm 11 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực; bề rộng cầu 20m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ cùng lưu thông. Phía dưới cầu bố trí đường gom hai bên để phục vụ dân sinh, làn quay đầu trước đường sắt… Tổng vốn đầu tư công trình là 435,7 tỷ đồng.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.