Pháp luật

Hoãn xét xử tài xế container gây tai nạn 5 người chết do thiếu luật sư

06/11/2019, 13:32

HĐXX đã thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tai nạn thảm khốc vì vắng mặt luật sư.

img
Bị cáo Trung tại tòa.

Sáng 6/11, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo đó, HĐXX cho rằng, phiên tòa vắng mặt luật sư của bị cáo và đại diện Công ty Cường Hưng Thịnh, nơi tài xế Trung làm việc.

Sau khi hội ý, HĐXX đã thống nhất tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm trên.

img
Quang cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tại tòa, ông Nguyễn Tấn Phước (người thân của gia đình bị hại) mong muốn phía Công ty TNHH MTV vận tải Cường Hưng Thịnh (là đơn vị đứng tên đăng ký xe container gây tai nạn) phải cùng chịu trách nhiệm với mất mát của gia đình.

Ông Phước cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, phía tài xế và công ty vẫn chưa thật tâm chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

“Cả 4 người gia đình tôi đã mất, tang thương quá lớn nhưng sự hời hợt từ phía công ty Cường Hưng Thịnh và gia đình tài xế làm chúng tôi càng buồn hơn, mạng người không thể dùng tiền bù đắp được”, ông Phước chia sẻ.

img
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h sáng 14/6, Trần Đình Trung điều khiển container BKS 51C-947.80 lưu thông trên QL22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh.

Khoảng 6h15 cùng ngày, khi container đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) thì va chạm với xe tải BKS 61C- 312.51 do anh Trần Thế Anh chạy hướng ngược lại.

Sau đó, Trung đã đánh lái để tránh né thì tông vào ô tô 4 chỗ BKS 51F- 370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển đang chạy hướng ngược lại.

Thời điểm trên, ô tô 4 chỗ chở theo bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), chị Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), anh Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải).

Vụ tai nạn khiến cả 5 người trên ô tô 4 chỗ chết tại chỗ. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do ngủ gật nên gây tai nạn.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng, Viện KSND huyện Trảng Bàng truy tố Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.