Pháp đình

Hoãn xử phúc thẩm vụ “chai nước có ruồi”

30/06/2016, 11:06

HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa do vắng mặt luật sư bào chữ, đại diện bị hại và nhân chứng.

IMG_9724
Bị cáo Võ Văn Minh (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Linh Hoàng.

Sáng 30/6, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với ông Võ Văn Minh. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa, hai luật sư bào chữ cho bị cáo Minh là Nguyễn Tấn Thi và Nguyễn Kiều Hưng đều vắng mặt.

Khi được hỏi, bị cáo Minh cũng đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa vì vắng luật sư bào chữa của mình.

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa để đảm bảo sự khách quan của vụ án và quyền lợi của bị cáo và bị hại.

Theo cáo trạng, ông Minh đã dùng chai nước Number 1 (của Tân Hiệp Phát) có ruồi bên trong để đe dọa, yêu cầu Tân Hiệp Phát giao cho ông một tỷ đồng. Sau khi hai bên thương lượng , ông Minh hạ xuống 500 triệu. Đến ngày 27/1/2015, khi Tân Hiệp Phát đang giao tiền cho ông Minh thì công an Tiền Giang ập đến bắt quả tang ông Minh và số tiền.

Chiều 18/12, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt ông Minh 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.