Pháp luật

Hoang báo mất 5.000 đôla, nhiều vàng bạc để xin tiền Việt kiều

07/06/2018, 13:45

Do việc làm ăn không thuận lợi, nợ nần chồng chất nên người đàn ông đã bịa chuyện bị mất trộm để xin tiền.

duong_day_nong

Ảnh minh họa.

Ngày 6/6, tin từ Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đã lập biên bản vi phạm về hành vi báo án giả đối với ông Châu Diễn Hồi (SN 1972, ngụ ấp Thủy Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang).

Theo Cơ quan điều tra, ngày 4/6, Công an huyện Cầu Ngang nhận được tin báo của ông Hồi về việc gia đình ông bị mất trộm 5.000 USD, 1 sợi dây chuyền trọng lượng 20 chỉ vàng 24K, 1 sợi dây chuyền trọng lượng 2 chỉ vàng 18K, 2 chiếc nhẫn trọng lượng 2 chỉ vàng 24K và 395 triệu đồng tiền mặt.

Theo lời trình báo thì tên trộm đã đột nhập vào nhà ông Hồi từ cửa phụ vì có dấu cửa bị cạy.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Cầu Ngang, Công an tỉnh đã xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh nhiều nguồn thông tin có liên quan.

Qua điều tra, ngành chức năng xét thấy vụ án có nhiều nghi vấn, hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn, chủ tài sản lại không chỉ rõ ràng nơi tài sản cất giữ bị mất.

Từ đó, cơ quan điều tra xác định đây không phải là một vụ trộm, có thể là do gia đình dựng nên với mục đích khác.

Trước những chứng cứ cơ quan Công an thu thập được, ông Hồi đã thừa nhận hành vi báo án giả của mình.

Theo lời khai của ông Hồi, hằng ngày ông chạy xe khách theo hình thức hợp đồng, còn vợ ông thì buôn bán đồ ăn, thức uống tại nhà.

Do việc làm ăn không thuận lợi, nợ nần chồng chất nên ông Hồi đã bịa ra chuyện bị mất trộm số tiền lớn để được người chị đang định cư tại Mỹ chu cấp tiền trả nợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.