Thế giới

Hoàng hậu Hà Lan rơi lệ đón thi thể nạn nhân MH17

24/07/2014, 10:55

Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Hoàng Hậu Maxima cùng các thành viên khác trong gia đình hoàng gia không khỏi xúc động khi chứng kiến thi thể các nạn nhân đầu tiên bị thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine được đưa về Hà Lan.

Trong ngày quốc tang, tại sân bay Eindhoven, Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Hoàng Hậu Maxima cùng các thành viên khác trong gia đình hoàng gia Hà Lan đã xúc động đón nhận thi thể các nạn nhân đầu tiên trong vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine được đưa về Hà Lan.

Ngày 23/7, thi thể của khoảng 40 nạn nhân các quốc tịch khác nhau trong thảm kịch máy bay rơi được chở trên 2 chiếc máy bay quân sự của Hà Lan rời sân bay Kharkiv, Ukraine, chuẩn bị cho quá trình nhận dạng thi thể - dự kiến sẽ phải mất hàng tháng trời.

Nữ hoàng Maxima bên cạnh Vua Williem-Alexander (bên trái) lau nước mắt khi chứng kiến xác các nạn nhân trong vụ MH17 được đưa ra khỏi máy bay quân sự
Hoàng Hậu Maxima bên cạnh Vua Williem-Alexander (bên trái) lau nước mắt khi chứng kiến xác các nạn nhân trong vụ MH17 được đưa ra khỏi máy bay quân sự
Vua Williem Alexander động viên Nữ hoàng Maxima
Vua Williem Alexander động viên Hoàng Hậu Maxima
img
Hình ảnh xác các nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi máy bay quân sự tại sân bay Eindhoven
Hình ảnh thi thể các nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi máy bay quân sự tại sân bay Eindhoven
Lễ tiếp nhận xác diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm
Lễ tiếp nhận thi thể diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm
Quan tài xác nạn nhân MH17 được đặt lên xe tang
Quan tài các nạn nhân MH17 được đặt lên xe tang
Một trong hai chiếc máy bay chở xác nạn nhân Mh17 là máy bay quân sự C-130 Hercules của Không lực Hà Lan
Một trong hai chiếc máy bay chở thi thể nạn nhân MH17 là máy bay quân sự C-130 Hercules của Không lực Hà Lan
Đoàn xe tang nối dài đưa xác của 40 nạn nhân trong vụ MH17 rời sân bay Eindhoven tới căn cứ quân sự gần Hilversum
Đoàn xe tang nối dài đưa 40 nạn nhân trong vụ MH17 rời sân bay Eindhoven tới căn cứ quân sự gần Hilversum
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, Frans Timmermans động viên người thân nạn nhân trong vụ máy bay rơi
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan - Frans Timmermans - động viên người thân nạn nhân trong vụ máy bay rơi
Lễ rước đoàn xe tang của các nạn nhân MH17
Lễ rước đoàn xe tang của các nạn nhân MH17
Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy người dân đứng trên cầu chứng kiến đoàn xe tang đi qua
Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy người dân đứng trên cầu chứng kiến đoàn xe tang đi qua
Tuyến đường cao tốc từ sân bay Eindhoven và Hilversun đã được phong tỏa ngoại trừ đoàn xe chở 40 chiếc quan tài thi thể nạn nhân chuyến bay MH17
Tuyến đường cao tốc từ sân bay Eindhoven và Hilversun đã được phong tỏa ngoại, trừ đoàn xe chở 40 chiếc quan tài thi thể nạn nhân chuyến bay MH17
Người dân Hà Lan đứng hai bên đường và trên cầu chứng kiến lễ đưa xác các nạn nhân MH17 từ sân bay Eindhover về căn cứ quân sự
Người dân Hà Lan đứng hai bên đường và trên cầu chứng kiến lễ đưa xác các nạn nhân MH17 từ sân bay Eindhover về căn cứ quân sự
img
Đoàn xe tang vào cổng doanh trại Korporaal van Oudheusden tại Hilversum
Đoàn xe tang vào cổng doanh trại Korporaal van Oudheusden tại Hilversum
Người nhà nạn nhân bị thiệt mạng đứng chờ bên ngoài hàng rào doanh trại
Người nhà nạn nhân bị thiệt mạng đứng chờ bên ngoài hàng rào doanh trại Korporaal van Oudheusden
Người nhà nạn nhân bị thiệt mạng đứng chờ bên ngoài hàng rào doanh trại Korporaal van Oudheusden
Người nhà nạn nhân bị thiệt mạng đứng chờ bên ngoài hàng rào doanh trại Korporaal van Oudheusden
Người dân xếp hàng dài chứng kiến đoàn xe tang tiến vào cổng doanh trại Korporaal van Oudheusden
Người dân xếp hàng dài chứng kiến đoàn xe tang tiến vào cổng doanh trại Korporaal van Oudheusden

Trang Trần (Theo Dailymail)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.