Thế giới giao thông

Hoàng tử Arab Saudi kêu gọi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe

02/12/2016, 07:29

Ngày 30/11, Hoàng tử Arab Saudi Alwaleed bin Talal kêu gọi: “Ngừng tranh luận: Đã đến lúc cho phép phụ nữ lái xe”.

20131031173850-phunuarap

Ông Alwaleed cho rằng, ngăn cản phụ nữ lái ô tô là vấn đề nhân quyền.

Ngày 30/11, Hoàng tử Arab Saudi Alwaleed bin Talal kêu gọi: “Ngừng tranh luận: Đã đến lúc cho phép phụ nữ lái xe”, theo AFP.

Hoàng tử Alwaleed là Chủ tịch Tập đoàn Kingdom. Lâu nay, ông luôn là người đấu tranh vì quyền phụ nữ tại vương quốc có luật pháp khắt khe với phụ nữ nhất thế giới và là quốc gia duy nhất không cho phép phụ nữ lái xe.

Ông Alwaleed cho rằng, ngăn cản phụ nữ lái ô tô là vấn đề nhân quyền không khác lệnh cấm phụ nữ không được học hành (từ thời phong kiến). Không chỉ vậy, lệnh cấm này sẽ gây thiệt hại đáng kể về kinh tế khi phụ nữ buộc phải phụ thuộc vào các tài xế tư nhân hoặc taxi. Thậm chí, “nếu chồng dành thời gian đưa đón họ, họ buộc phải rời văn phòng và gây ảnh hưởng tới năng suất lao động”, ông Alwalleed nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.