Quốc tế

Hoàng tử Malaysia từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá

27/03/2018, 15:50

Theo tờ Star2, Hoàng tử Malaysia Ismail đã chính thức từ chức, rút khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

19

Hoàng tử Malaysia Ismail

Nguyên nhân chính là do ông Ismail cảm thấy bất lực trong việc vực dậy bóng đá nước nhà. Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, bóng đá Malaysia tuột xuống hạng 178 thế giới - đáy sâu nhất lịch sử. Tuyển Malaysia trước đó đứng chót bảng ở vòng loại Asian Cup 2019.

Việc U23 Malaysia vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 hay các đội trẻ giành vé chơi vòng chung kết theo ông Ismail không thể hiện được khả năng của nền bóng đá. Hoàng tử Ismail mới ngồi ghế Chủ tịch FAM được 1 năm nhưng Tổng thư ký Hamidin Amin lo lắng, việc Hoàng tử từ chức có thể khiến bóng đá Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.