Trong nước

Hoàng Xuân Vinh giúp Việt Nam có thêm huy chương tại Olympic

10/08/2016, 18:04
image

Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung 50m súng ngắn tự chọn.

hoang-xuan-vinh

Hoàng Xuân Vinh giành thêm 1 HCB tại Olympic 2016

22h25: Hoàng Xuân Vinh có phần bị tâm lý ở hai lượt bắn cuối nên chấp nhận giành HCB. Như vậy, Xuân Vinh đã khép lại Olympic 2016 với thành tích 1 HCV, 1 HCB.

22h22: Trước loạt bắn cuối cùng, Xuân Vinh đã để đối thủ vượt lên khi chỉ ghi được 8,5 điểm.

hoang-xuan-vinh9

 

22h20: Hiện chỉ còn 3 VĐV tranh tài. Hoàng Xuân Vinh đang dẫn đầu.

hoang-xuan-vinh6

 

22h17: 4 xạ thủ còn lại của vòng chung kết.

hoang-xuan-vinh4

 

22h15: Hoàng Xuân Vinh bắn rất tốt những phát vừa qua và liên tục dẫn đầu.

hoang-xuan-vinh3

 

22h12: Sau 11 lượt bắn, Xuân Vinh đã xếp thứ nhất với 105,7 điểm.

22h10: Sau 9 lượt đấu, Xuân Vinh vươn lên xếp thứ 2 với 87,4 điểm.

22h07: Sau 7 loạt đấu, Xuân Vinh đang xếp thứ 4 với 67,3 điểm.

hoang-xuan-vinh

 

22h05: Hoàng Xuân Vinh đạt 28,7 điểm ở 3 phát đạn đầu tiên.

22h00: Vòng chung kết nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam bắt đầu.

Cách tính điểm ở vòng chung kết:

Ở vòng chung kết nội dung 50m súng ngắn tự chọn, mỗi xạ thủ sẽ có 20 viên đạn và số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm. Các VĐV có thể giành được số điểm từ 10,1 tới 10,9 ở loạt chung kết, theo đó, tổng số điểm cao nhất là 218 điểm. Tám xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết sẽ khởi đầu với số điểm 0. Tổng điểm ở vòng loại không được tính.

Mỗi VĐV sẽ lần lượt bắn 2 loạt đạn, mỗi loạt 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt đạn là 150 giây. Tiếp theo đó sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, trong đó mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây. Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thể thức loại dần sẽ được áp dụng sau mỗi 2 loạt bắn tiếp theo cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20.

Nếu sau loạt 20, hai xạ thủ có điểm số ngang bằng nhau, các loạt bắn loại trực tiếp sẽ được áp dụng để tìm ra người chiến thắng.

20h30: Vòng loại kết thúc, Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 6 với 556 điểm và giành quyền vào bắn ở vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra lúc 22h (giờ VN).

hoang-xuan-vinh4

 

20h20: Xuân Vinh đang có 519 điểm, xếp thứ 7 trên tổng tố 41 VĐV.

hoang-xuan-vinh3

 

20h22: Xạ thủ Trần Quốc Cường đã hoàn thành xong phần thi vòng loại. Anh đạt điểm số 542 điểm sau 6 lượt bắn (mỗi lượt bắn 10 viên) và xếp thứ 31. Như vậy, Quốc Cường đã chính thức bị loại. Hi vọng của bắn súng Việt Nam được dồn cả và Hoàng Xuân Vinh.

20h15: Xuân Vinh đã leo lên vị trí thứ 12 với 471 điểm và sáng lại cơ hội vào thi chung kết. Xuân Vinh có lượt bắn thứ 5 rất tốt, đạt 95 điểm.

20h05: Seungwoo (Hàn Quốc) đang dẫn đầu với 489 điểm.

20h00: Viên thứ 3 của loạt thứ 4, Xuân Vinh bắn được 9 điểm. Điểm số của anh lúc này là 310 điểm. 

19h50: Sau 2 viên không trúng đích, Hoàng Xuân Vinh đang được 209 điểm, 6 viên bắn trúng tâm và hiện đã tụt xuống thứ 21 nhưng bắn sau các đối thủ đến 10 lần bắn.

hoang-xuan-vinh2

 

19h45: Hoàng Xuân Vinh nâng điểm số lên 193 nhưng vẫn nằm ngoài TOP 10. Trong khi đó, Trần Quốc Cường có 251 điểm.

19h35: Xạ thủ người Bồ Đào Nha Jao Costa đang bắn khá tốt với 278 điểm và tạm dẫn đầu. Hoàng Xuân Vinh đã vươn lên xếp thứ 12, với 147 điểm.

19h25: Hoàng Xuân Vinh đã có 127 điểm. Jing Jong Oh 180 điểm.

19h22: Pang Wei đang tạm dẫn đầu với 134 điểm, bắn ít lượt hơn so với người thứ hai là Jin Jongoh của Hàn Quốc (170 điểm). Hoàng Xuân Vinh đã tạm vươn lên vị trí 19 với 118 điểm ngay sau Trần Quốc Cường.

19h15: Xạ thủ Pang Wei của Trung Quốc kết thúc lượt bắn đầu tiên với điểm số khá cao: 97 điểm (4 lần bắn trúng điểm 10). Trong khi đó, Xuân Vinh đạt tổng điểm sau lượt 1 khá thấp là 90 điểm, còn Quốc Cường được 92 điểm. Nếu không cố gắng trong 5 lượt tới, hai xạ thủ Việt Nam khó có thể giành vé vào chung kết.

19h10: Hoàng Xuân Vinh lúc này được 52 điểm sau 6 loạt bắn còn Pang Wei 126 điểm.

19h: Vòng loại nội dung 50m súng ngắn tự chọn bắt đầu. Hoàng Xuân Vinh có sự khởi đầu không tốt ở viên đạn đầu tiên, khi chỉ bắn được 8 điểm. Trong khi đó đồng đội của anh, xạ thủ Trần Quốc Cường bắn được 9 điểm.

Vào lúc 19h tối nay (10/8), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Đây không phải là nội dung sở trường của Xuân Vinh, anh cũng chỉ đứng thứ 20 thế giới ở cự ly này nên hi vọng giành huy chương không cao. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng với tâm lý hưng phấn, xạ thủ gốc Quảng Trị có thể làm nên kỳ tích thứ hai tại Olympic 2016.

Theo luật thi đấu, ở vòng loại, mỗi xạ thủ được cấp 60 viên đạn và được bắn tự do trong 90 phút. Số điểm tối đa cho mỗi phát bắn là 10 điểm, nên tổng điểm tối đa tại ở vòng loại mà mỗi xạ thủ có thể đạt được là 600 điểm. 8 VĐV có tổng số điểm cao nhất sẽ giành quyền vào chung kết.

Tại vòng chung kết sẽ xác định xạ thủ giành huy chương. 8 VĐV dự vòng này mỗi người được bắn 20 phát súng. Số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm, giống như nội dung 10 m súng ngắn mà Xuân Vinh vừa giành HCV. Theo đó, tổng điểm cao nhất có thể đạt được là 218 điểm.

Các xạ thủ sẽ bắt đầu tranh tài vòng chung kết với mốc điểm 0. Tổng điểm của vòng loại không được tính. Đầu tiên, họ sẽ được bắn 2 loạt đạn, mỗi loạt 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt đạn là 150 giây. Tiếp theo sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, trong đó mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây. Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại.

Thể thức loại dần được duy trì cứ sau 2 loạt bắn tiếp theo cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20. Sau loạt 20, nếu hai xạ thủ có điểm số ngang bằng nhau, các loạt bắn loại trực tiếp sẽ được áp dụng để tìm ra người chiến thắng.

Xuân Vinh phải đối đầu với những ai?

Có 42 xạ thủ dự tranh. Trong đó các đấu thủ được đánh giá cao nhất gồm Jin Jongoh (Hàn Quốc, HCV Olympic 2008 và 2012), Jitu Rai (Ấn Độ, HCV ASIAD 2014), Zhiwei Wang (HCĐ Olympic 2014), Wei Pang (HCĐ giải vô địch thế giới 2014).

Kết quả Olympic 2012

1- Jing Jong Oh (Hàn Quốc, thành tích 662 điểm)

2-Young Rae Choi (Hàn Quốc, thành tích 661,5 điểm)

3- Zhiwei Wang (Trung Quốc 658,6 điểm)

4- Hoàng Xuân Vinh (VN, thành tích 658, 5 điểm)

5- Giusepe (Italia, thành tích 665,0 điểm).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.