Xã hội

Hoàng Xuân Vinh từ chối nhận đề cử Công dân Thủ đô

04/10/2016, 19:48
image

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối nhận đề cử Công dân Thủ đô ưu tú và muốn dành cho cá nhân khác.

14568986_1835232023378907_812796511_n

Ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng TP. Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí chiều 4/10

Thông tin trên được ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng TP. Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4/10.

Ông Bằng thông tin, việc xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú đã được thực hiện từ năm 2010, tính đến hết năm 2015 đã có 61 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu cao quý này.

Năm 2016 là năm thứ 7 thành phố tiếp tục xét tặng và tổ chức vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú. Đã có 22 cá nhân đại diện cho 10 lĩnh vực được các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị giới thiệu, đề nghị xét tặng danh hiệu.

Trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của các cá nhân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã xem xét và dự kiến đề nghị thành phố tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 9 cá nhân.

>>>Xem thêm video:

Theo dự kiến, Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào sáng 10/10 tới.

Trước câu hỏi của báo giới về việc vì sao không vinh danh Đại tá Hoàng Xuân Vinh, VĐV bắn súng đã giành được 2 Huy chương Vàng và Bạc tại Olympic Rio 2016, ông Bằng cho biết thành phố đã dự kiến đặc cách trao tặng danh hiệu này tới Đại tá Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, qua trao đổi, Đại tá Vinh bày tỏ mong muốn dành danh hiệu cao quý này cho các cá nhân khác bởi mình đã được vinh danh tại quê hương Quảng Trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.