Chất lượng sống

Học bổng cô giáo Nhế: 13 năm nâng bước em đến trường

16/11/2017, 13:36

Novaland trao 440 triệu đồng cho Quỹ học bổ cô giáo Nhế tại tỉnh Đồng Tháp

Hình 3 - Những nụ cười rạng rỡ của các

Những nụ cười rạng rỡ của các em khi nhận được học bổng từ tập đoàn Novaland

Ngày 16/11, Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế cùng Tập đoàn Novaland cho biết, đã trao tặng 180 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và hỗ trợ quỹ khuyến học tại 8 ngôi trường thuộc tỉnh Đồng Tháp với tổng giá trị tài trợ là 440 triệu đồng.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế tổ chức trao học bổng. 13 năm nối dài con chữ Trẻ em là tương lai của đất nước, là những chồi non cần phải được bảo vệ, che chở, được tạo điều kiện học hành, vui chơi, phát triển toàn diện. Tại vùng đất cù lao xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) với đa số hộ dân sống bằng nghề làm thuê, hàng năm còn phải chịu thiên tai, sạt lở, được đến trường đã là cả mơ ước lớn lao của rất nhiều em học sinh. Chính vì thế, trong suốt 13 năm qua, Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế cùng Novaland đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, dành tặng hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện được đến trường.

Năm nay có 180 em học sinh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng từ nguồn quỹ trên. Bên cạnh đó, nguồn quỹ này cũng hỗ trợ 80 triệu đồng vào quỹ khuyến học của 8 trường thuộc xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự(Đồng Tháp). Các phần học bổng này sẽ giúp các em học sinh trang trải một phần chi phí trong suốt năm học, đồng thời là nguồn động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập. Cùng các em nuôi dưỡng ước mơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Tuấn Nam, Phó phòng Giáo dục huyện Hồng Ngự chia sẻ: “Tôi tin rằng trong số các em nhận học bổng Cô giáo Nhế hôm nay, có em sau này sẽ trở thành những doanh nhân thành đạt, những cán bộ ưu tú để tiếp tục giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như các em ngày hôm nay. Đây là tình cảm tốt đẹp, là hành trang, là động lực để các em vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu vươn lên. Do đó các em cần hết sức trân trọng và cố gắng”.

Em Võ Quốc Thanh, học sinh lớp 12 trường THPT Long Khánh A chia sẻ: “Nhìn cha mẹ già yếu, không có sức lao động; đôi khi em đã muốn nghỉ học để lo cho gia đình. Nhưng em biết rằng chỉ có học mới vươn lên thoát nghèo được. Học bổng Cô giáo Nhế đã đến với em trong lúc em cần nhất trong năm học cuối cấp này. Em muốn trở thành kỹ sư xây dựng để báo hiếu cha mẹ, làm việc có ích cho quê hương. Nếu có cơ hội và khả năng, em cũng muốn quay lại trao học bổng cho các em như học bổng Cô giáo Nhế.”

Được biết, bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống nhân viên hiệu quả Novaland đã và đang triển khai hàng loạt các hoạt động quản trị doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, điển hình như: xây cầu vùng xa, trao nhà tình nghĩa, xây nhà văn hóa, trao bò giống cho các hộ nghèo… tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, đối với lĩnh vực giáo dục, trong năm 2017, bên cạnh Qũy từ thiện Cô giáo Nhế, Novaland đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em trải dài khắp các tỉnh thành như: đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng những ước mơ” của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non Sao Biển tại tỉnh Quảng Nam; tổ chức trại hè ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.