Lối sống

Học sinh bị thầy giáo đánh dã man vì... phá giấc ngủ trưa

06/12/2015, 18:18

Bị cho là phá giấc ngủ trưa, nhiều học sinh tiểu học đã bị thầy giáo đánh hằn vết thương trên lưng.

danh-hoc-sinh

Một trong số các em học sinh bị thầy giá đánh vì... phá giấc ngủ trưa.

Mới đây, một vụ bạo hành học đường đã xảy ra ở Trung Quốc gây chấn động khi một giáo viên đã đánh 16 em học sinh lằn những vết thương trên cơ thể vì được cho là đã phá giấc ngủ trưa của người này.

Vụ việc được phát hiện khi một bà mẹ thấy những vệt roi lằn trên lưng đứa con 8 tuổi của mình. Không chỉ riêng cậu bé này chịu đòn, còn rất nhiều học sinh lớp 2 của trường tiểu học Guangzhou Bowen nơi vị giáo viên này dạy là nạn nhân.

Các học sinh này sau đó đã tố cáo rằng bị thầy giáo đánh khi nói chuyện trong giờ ngủ trưa. Sau khi phát hiện ra hành động ngược đãi này, nhiều phụ huynh đã tập hợp ở bên ngoài trường đòi câu trả lời. 

Ngay lập tức, người thầy giáo này đã bị công an tạm giữ để điều tra, đồng thời phía nhà trường cũng đã sa thải vị giáo viên có hành vị bạo hành học sinh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.