Xã hội

Học sinh Hà Nội phấn khởi tới trường, CSGT phân luồng từ xa chống ùn tắc

08/02/2022, 08:48

Tại một số tuyến phố đi qua điểm trường ở Hà Nội giao thông sáng nay (8/2) vẫn đảm bảo thông suốt khi học sinh quay trở lại.

Sáng nay (8/2/2022), học sinh khối lớp 7 đến 12 của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng học online để phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng nay (8/2/2022), học sinh khối lớp 7 đến 12 của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng học online để phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dù trong sáng nay thời tiết có mưa và lạnh nhưng các em học sinh vẫn đến trường rất sớm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dù trong sáng nay thời tiết có mưa và lạnh nhưng các em học sinh vẫn đến trường rất sớm.

Tại trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), từ hơn 6h sáng đã có những học sinh đến trường.

Tại trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), từ hơn 6h sáng đã có những học sinh đến trường.

Là ngày đầu tiên sau rất nhiều tháng mới được trở lại trường học trực tiếp nên rất nhiều phụ huynh đã tự mình đưa con em đến trường.

Là ngày đầu tiên sau rất nhiều tháng mới được trở lại trường học trực tiếp nên rất nhiều phụ huynh đã tự mình đưa con em đến trường.

Do sáng nay thời tiết mưa nên nhiều phụ huynh đã chọn ô tô là phương tiện đưa con em mình đến trường.

Do sáng nay thời tiết mưa nên nhiều phụ huynh đã chọn ô tô là phương tiện đưa con em mình đến trường.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Liễu Giai (quận Ba Đình) trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, nhiều phụ huynh dùng xe ô tô đưa con tới trường.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Liễu Giai (quận Ba Đình) trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, nhiều phụ huynh dùng xe ô tô đưa con tới trường.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT Hà Nội đã ứng trực, đảm bảo hướng dẫn, phân luồng cho học sinh đến trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đại uý Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Đống Đa cho biết, không chỉ đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng CSGT còn sẵn sàng giúp đỡ học sinh và phụ huynh khi xảy ra sự cố hỏng xe, ùn tắc.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT Hà Nội đã ứng trực, đảm bảo hướng dẫn, phân luồng cho học sinh đến trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đại uý Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Đống Đa cho biết, không chỉ đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng CSGT còn sẵn sàng giúp đỡ học sinh và phụ huynh khi xảy ra sự cố hỏng xe, ùn tắc.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục từ rất sớm để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục từ rất sớm để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Hà Nội) phân luồng trên đường Hoàng Minh Giám đảm bảo học sinh vào trường Amsterdam trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thượng uý Vũ Mạnh Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin, thời điểm học sinh tới trường thì tuyến đường này cũng có đông người đi làm, do đó CSGT đã hướng dẫn phương tiện không quay đầu từ khu vực Cầu Giấy qua cầu Hoàng Minh Giám để đảm bảo cho học sinh vào trường. Trường hợp khu vực đường Hoàng Minh Giám đông, đơn vị sẽ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 để hướng dẫn phân luồng từ xa.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Hà Nội) phân luồng trên đường Hoàng Minh Giám đảm bảo học sinh vào trường Amsterdam trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thượng uý Vũ Mạnh Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin, thời điểm học sinh tới trường thì tuyến đường này cũng có đông người đi làm, do đó CSGT đã hướng dẫn phương tiện không quay đầu từ khu vực Cầu Giấy qua cầu Hoàng Minh Giám để đảm bảo cho học sinh vào trường. Trường hợp khu vực đường Hoàng Minh Giám đông, đơn vị sẽ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 để hướng dẫn phân luồng từ xa.

Trên địa bàn quận Long Biên, khu vực phố Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm tập trung nhiều trường PTTH Nguyễn Gia Thiều, THCS Gia Thuỵ, Bồ Đề… có mật độ người và phương tiện đổ về để qua cầu Chương Dương và Long Biên sang nội thành làm việc thời điểm đầu giờ sáng rất đông. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT (Công anTP Hà Nội) cho biết, đã chủ động thêm nhiều tổ tuần tra ứng trực khu vực đầu cầu Chương Dương điều tiết giao thông, bảo đảm cho các em học sinh đến trường đúng giờ.

Trên địa bàn quận Long Biên, khu vực phố Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm tập trung nhiều trường PTTH Nguyễn Gia Thiều, THCS Gia Thuỵ, Bồ Đề… có mật độ người và phương tiện đổ về để qua cầu Chương Dương và Long Biên sang nội thành làm việc thời điểm đầu giờ sáng rất đông. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT (Công anTP Hà Nội) cho biết, đã chủ động thêm nhiều tổ tuần tra ứng trực khu vực đầu cầu Chương Dương điều tiết giao thông, bảo đảm cho các em học sinh đến trường đúng giờ.

Nhờ có sự phân luồng của CSGT và sự khẩn trương của cha mẹ học sinh nên tại đây chỉ xuất hiện ùn tắc nhẹ.

Nhờ có sự phân luồng của CSGT và sự khẩn trương của cha mẹ học sinh nên tại đây chỉ xuất hiện ùn tắc nhẹ.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, phụ huynh học sinh Đỗ Trọng Quân trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, lưu thông từ Giảng Võ qua đường Lê Văn Lương đến Hoàng Minh Giám khá thuận lợi vào thời điểm 6h30 đến 7h sáng nay. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rét nhưng tại các nút giao thông chờ tín hiệu đèn đỏ lâu, phụ huynh và học sinh đều được CSGT chủ động hướng dẫn cho nhanh qua chốt.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, phụ huynh học sinh Đỗ Trọng Quân trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, lưu thông từ Giảng Võ qua đường Lê Văn Lương đến Hoàng Minh Giám khá thuận lợi vào thời điểm 6h30 đến 7h sáng nay. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rét nhưng tại các nút giao thông chờ tín hiệu đèn đỏ lâu, phụ huynh và học sinh đều được CSGT chủ động hướng dẫn cho nhanh qua chốt.

Tại phố Phan Kế Bính giao với Nguyễn Văn Ngọc để vào trường THPT Phạm Hồng Thái cũng rất thông thoáng. Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, để hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh thuận lợi tới trường sau thời gian dài học online, Phòng CSGT đã chủ động lên phương án phân luồng tại các điểm trường, các nút giao thông gần với các khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

Tại phố Phan Kế Bính giao với Nguyễn Văn Ngọc để vào trường THPT Phạm Hồng Thái cũng rất thông thoáng. Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, để hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh thuận lợi tới trường sau thời gian dài học online, Phòng CSGT đã chủ động lên phương án phân luồng tại các điểm trường, các nút giao thông gần với các khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

"Với phương châm: không để học sinh nào tới trường muộn vì lý do tắc đường, phương án có sự phối hợp chặt chẽ cùng công an địa bàn và thông báo tới nhà trường hướng dẫn các phụ huynh cùng phối hợp. Trong nhiều ngày tới thời tiết Thủ đô còn diễn biến xấu mưa lạnh hạn chế tầm nhìn, học sinh phụ huynh cần chủ động thời gian đến trường. Trong khi di chuyển tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh vượt ẩu mà cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng công an làm nhiệm vụ trên đường. Khi gặp sự cố khách quan hỏng xe, ùn tắc liên hệ ngay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường để được giúp đỡ kịp thời", Đại tá Hải khuyến cáo.

"Với phương châm: không để học sinh nào tới trường muộn vì lý do tắc đường, phương án có sự phối hợp chặt chẽ cùng công an địa bàn và thông báo tới nhà trường hướng dẫn các phụ huynh cùng phối hợp. Trong nhiều ngày tới thời tiết Thủ đô còn diễn biến xấu mưa lạnh hạn chế tầm nhìn, học sinh phụ huynh cần chủ động thời gian đến trường. Trong khi di chuyển tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh vượt ẩu mà cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng công an làm nhiệm vụ trên đường. Khi gặp sự cố khách quan hỏng xe, ùn tắc liên hệ ngay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường để được giúp đỡ kịp thời", Đại tá Hải khuyến cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.