An ninh hình sự

Học viên trường cảnh sát tóm gọn 2 tên cướp "như phim"

02/05/2019, 20:27

Nghe tiếng tri hô của cô gái trẻ, Hùng - học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân ở TP.HCM đã truy đuổi, tóm gọn 2 tên cướp giật.

img
Hai nghi can Trí và Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: báo Vietnamnet

Báo VnExpress đưa tin, ngày 2/5, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đề xuất khen thưởng anh Võ Phạm Hùng (26 tuổi, quê Cai Lậy, sinh viên Trung cấp Cảnh sát nhân dân ở TP.HCM).

Anh Hùng chính là người đã đuổi theo bắt giữ 2 tên cướp giật và giao cho Công an.

Trong diễn biến có liên quan, cùng ngày (2/5), Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Thiện (18 tuổi) và Nguyễn Thành Trí (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thiện và Trí là 2 nghi can giật túi xách của một cô gái trẻ nhưng bị anh Võ Phạm Hùng (26 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) - sinh viên Trung cấp Cảnh sát nhân dân ở TP.HCM tóm gọn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h hôm qua, chị Lý Thị Cẩm Tiên (19 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) chạy xe máy chở theo em gái ruột 15 tuổi lưu thông trên QL1, hướng về ngã 3 Trung Lương. Khi đến cầu Kinh Xáng ở xã Long Định, huyện Châu Thành thì bị Thiện chạy xe máy chở theo Trí áp sát, giật túi xách rồi bỏ chạy.

Lúc này, nghe tiếng tri hô, anh Hùng chạy xe máy bám theo 2 đối tượng cướp giật. Tuy nhiên, do là ngày lễ nên xe trên quốc lộ rất đông khiến việc truy đuổi 2 tên cướp gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đeo bám khoảng 3km, anh Hùng đuổi kịp, đạp ngã xe rồi cùng người dân bắt giữ 2 tên cướp cùng tang vật, giao cho công an xử lý.

Tang vật thu giữ là 1 túi xách bên trong có chứa gần 600.000 đồng và 1 điện thoại di động Iphone. Bước đầu tại cơ quan công an, Thiện và Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thiện khai, do cần tiền tiêu xài nên sau cuộc nhậu đã rủ Trí đi cướp giật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.