Y tế

Hội An cách ly 29 du khách cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19

07/03/2020, 14:05

36 người đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam đến Hội An, có 29 người đang được cách ly.

img
Hà Nội dựng rào chắn ở khu vực 125 Trúc Bạch, phương án cách ly hàng chục người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17

Ngày 7/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, ngành y tế địa phương đang thực hiện cách ly đối với 29 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. (trú quận Ba Đình, Hà Nội) dương tính với Covid-19.

Nhóm du khách này đến Hội An từ ngày 5/3, dự kiến ở đây đến ngày 9/3 và lưu trú tại nhiều khách sạn tại thành phố này. Họ nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3.

Ông Sơn cho biết, tổng số có 36 du khách trên chuyến bay trên đến Hội An. Trong đó, có 4 người đã rời khỏi thành phố, 3 người hiện vẫn chưa xác định được. Đối với 29 người còn lại, có 4 người được cách ly tại bệnh viện theo nguyện vọng, 25 người khác cách ly tại khách sạn. "Nếu kết quả xét nghiệm các trường hợp này có người dương tính với Covid-19 thì phải cách ly đồng loạt", ông Sơn nói.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 5/3, bệnh nhân N.H.N. sốt, ho có đờm, mệt mỏi nên đến bệnh viện Hồng Ngọc khám, làm xét nghiệm và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại Kim Chung theo dõi. Kết quả xét nghiệm đối với nữ bệnh nhân này dương tính với Covid-19.

Theo tiền sử dịch tễ của nữ bệnh nhân, 15/2, bệnh nhân bay từ Nội Bài đi London thăm gia đình. Ngày 16/2 đến London, ở chơi với gia đình 2 ngày. Ngày 18/2 sang Italia (TP Milan). Ngày 20/2 quay lại London. Ngày 25/2 đi tàu sang Paris (Pháp) ở chơi 1 ngày. Ngày 26/2, quay lại London. Trong thời gian ở Châu Âu bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người có biểu hiện ho, hắt hơi.

Ngày 28/2, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng ho. Bệnh nhân không đi khám ở đâu chỉ ở tại nhà, chưa đi xét nghiệm Covid-19.

Ngày 1/3, ngoài ho bệnh nhân còn đau mỏi người, không rõ sốt. Bệnh nhân lên máy bay trở về nước trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3.

Cơ quan chức năng Hà Nội xác định, trong khoang hành khách hạng thương gia của chuyến bay trên có 27 hành khách khác ngồi cùng với nữ bệnh nhân N.

Hà Nội đã nâng bậc cách ly, xác định 2 nơi được coi là ổ dịch và đã tìm ra hơn 200 người các diện tiếp xúc với nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 17. Bác ruột và lái xe của bệnh nhân này cũng bị nghi nhiễm Covid-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.