Đi ++

Hội An: Lễ hội ánh sáng hút hơn 25.000 khách

04/02/2017, 11:25
image

"Lễ hội ánh sáng" lần đầu tiên được tổ chức tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) thu hút khách tham quan.

IMG_4442

"Hoi An light Festival" đã thu hút hơn 25.000 lượt khách tham quan dịp Tết này. Ảnh: Quốc Nhựt

Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ tết (từ 26/1 – 1/2, nhằm ngày 29 đến Mùng 5 tết) lượng khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam ước đạt 121 nghìn lượt, tăng hơn 138% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 51.700 lượt, tăng gần 132%; khách nội địa khoảng 69.300 lượt, tăng hơn 143%.

Một số điểm như phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, Cẩm Thanh, Mỹ Sơn, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng… lượng khách tăng mạnh. Di sản văn hóa thế giới thánh địa Mỹ Sơn (Duy Xuyên) thu hút hơn 25.000 lượt khách tham quan. Tại công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Tam Kỳ), lượng khách cũng tăng cao với khoảng 13 nghìn lượt tham quan, viếng hương.

Phố cổ Hội An với điểm nhấn là chương trình “lễ hội ánh sáng” đã thu hút hơn 25 nghìn lượt khách đến tham quan. Đây là lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội này. Theo đó, mỗi show ánh sáng tại Hội An kéo dài từ 8-10 phút ở 3 thời điểm 19h, 20h và 21h hằng đêm.

Có 6 địa điểm di tích ở TP. Hội An được trình chiếu ánh sáng như cầu An Hội, sông Hoài, Chùa Cầu, công viên Kazik, điểm dừng chân số 2 Bạch Đằng và một đoạn phố trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại di tích Chùa Cầu công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D sẽ tái hiện hình ảnh về sinh hoạt, giao thương tại Hội An qua các thời kỳ.

Lễ hội ánh sáng tại Hội An vẫn đang diễn ra từ nay đến 05/02 (tức mồng 9 Tết Đinh Dậu).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.