Ẩm thực

Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023 có gì?

25/04/2023, 17:26

Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ được tổ chức thường niên và là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương.

Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ diễn ra từ 24/4 - 30/4 (2023)  tại Sân vận động Bảo Đà phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện giỗ Tổ Hùng Vương và tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023.

Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ diễn ra từ 24/4 - 30/4 (2023) tại Sân vận động Bảo Đà phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện giỗ Tổ Hùng Vương và tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023.

Hội chợ chủ yếu bày bán các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương,...

Hội chợ chủ yếu bày bán các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương,...

Hội chợ được tổ chức quy mô cấp vùng, đặc biệt là khu vực Đông Bắc nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, các tiềm năng, lợi thế của các tỉnh thành trong cả nước.

Hội chợ được tổ chức quy mô cấp vùng, đặc biệt là khu vực Đông Bắc nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, các tiềm năng, lợi thế của các tỉnh thành trong cả nước.

Hội chợ có 250 gian hàng với sự tham gia của 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, làng nghề,...

Hội chợ có 250 gian hàng với sự tham gia của 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, làng nghề,...

Ngoài ra, hội chợ còn bày bán các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn.

Ngoài ra, hội chợ còn bày bán các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn.

Các mặt hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, phân bón, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất, điện, điện tử, hàng may mặc, sản phẩm dịch vụ viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm,... cũng được đưa vào trưng bày và bán tại hội chợ.

Các mặt hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, phân bón, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất, điện, điện tử, hàng may mặc, sản phẩm dịch vụ viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm,... cũng được đưa vào trưng bày và bán tại hội chợ.

Chị B.T.L. chia sẻ: "Hội chợ Công Thương Đông Bắc là nơi quy tụ nhiều mặt hàng, vừa giúp người dân và du khách đa dạng hóa chọn lựa sản phẩm, vừa làm tăng độ nhận diện của thương hiệu giữa các tỉnh thành".

Chị B.T.L. chia sẻ: "Hội chợ Công Thương Đông Bắc là nơi quy tụ nhiều mặt hàng, vừa giúp người dân và du khách đa dạng hóa chọn lựa sản phẩm, vừa làm tăng độ nhận diện của thương hiệu giữa các tỉnh thành".

Đông đảo người dân tham gia hội chợ, tìm hiểu các mặt hàng.

Đông đảo người dân tham gia hội chợ, tìm hiểu các mặt hàng.

Trước đó, vào tối ngày 24/4, tại Sân vận động Bảo Đà, thành phố Việt Trì, Sở Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023.

Trước đó, vào tối ngày 24/4, tại Sân vận động Bảo Đà, thành phố Việt Trì, Sở Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.