Hạ tầng

Hối hả "nối nhịp" cầu Ghềnh

28/04/2016, 21:38

Đến chiều 28/4, 2 nhịp cầu Ghềnh cơ bản được hoàn thành, lắp thử nghiệm tại công xưởng ở miền Trung.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-10

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại công xưởng Công ty CP Công trình 875 (gọi tắt Công ty 875, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (gọi tắt Công ty 878, Tx.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, thuộc Công ty CP TCT Công trình Đường sắt) nhịp cầu Ghềnh 1-2 hiện cơ bản hình hài.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-9

Các khâu đoạn cuối cùng lắp ráp khung hoàn chỉnh nhịp cầu Ghềnh được cán bộ, nhân viên Công ty 875 hối hả hoàn thiện.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-6

Mỗi nhịp cầu Ghềnh mới dài đến 75m, chiều cao 13m, được làm từ gần 260 tấn thép nhập khẩu nước ngoài. Theo ông Nguyễn Xuân Bích, Giám đốc Công ty 875, với khối lượng công việc này bình thường mỗi đơn vị hoàn thành sau khoảng 2,5 - 3 tháng thi công. Nhưng với mục tiêu hoàn thành sớm nhất cầu Ghềnh, quyết tâm của toàn ngành và đơn vị, nhịp cầu Ghềnh này cơ bản hoàn thiện chỉ sau 25 ngày triển khai.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-4

Những hạng mục phụ trợ cuối cùng của nhịp cầu Ghềnh mới đang được Công ty 875 hoàn thiện.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-16

Ông Đinh Bạt An, phụ trách công xưởng của Công ty 875 cho hay: 50 kỹ sư, công nhân... được huy động, thi công 3 ca liên tục 24/24 giờ, đẩy nhanh tiến độ.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh

Hầu hết các khâu đoạn đã được tự động hóa: máy đột, máy hàn, máy cắt, máy định hình thép.... hiện đại. Theo ông Nguyễn Xuân Bích, Giám đốc Công ty 875, đơn vị chủ động đầu tư, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, thi công. Do đó kịp thời "giải bài toán" tiến độ cho cầu Ghềnh mới.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-11

Dây chuyền máy hàn tự động

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-17

Công nghệ hiện đại, thay cho sức thủ công của con người...

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-2

Tỉ mỉ trong từng chi tiết

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-14

Phút nghỉ ngơi trên công xưởng. Theo ông Đinh Bạt An, phụ trách công xưởng của Công ty 875, công việc tưởng chừng chỉ phù hợp với nam giới nhưng xưởng có khá nhiều công nhân nữ.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-15

Các nữ công nhân rất chuyên nghiệp, cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng đường hàn, công việc, đảm bảo tính kỹ thuật, thẩm mỹ cao nhất.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-12

Nụ cười của các "bóng hồng" trên công trường. Để đảm bảo tiến độ, Công ty 875 ngay từ đầu áp dụng chính sách khoán sản phẩm, phụ cấp tăng ca... tạo sự thoải mái, tích cực cho CBNV.

hoi-ha-noi-nhip- cau- Ghenh-7

Theo ông Võ Văn Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty CP TCT Công trình đường sắt VN, trong ngày 28/4, hai nhịp cầu Ghềnh được nghiệm thu lắp đặt thử nghiệm tại công xưởng Công ty 875 và Công ty 878. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ cuối cùng trước khi vận chuyển đến công trình (ngày 11- 21/5). Dự kiến ngày 3/6, hai nhịp cầu này sẽ bàn giao cho CIENCO1 tại hiện trường dự án vào 3/6, góp phần hoàn thiện cầu Ghềnh mới trong tháng 6/2016, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bo-truong-kiem-tra-tien-do-cau-ghenh-2

Trước đó trong chuyến thị sát công xưởng thi công cầu Ghềnh của Công ty 878 và Công ty 875 mới đây (ngày 24/4), Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã đánh giá tiến độ thi công cầu Ghềnh kiểm soát tốt. Bộ trưởng chỉ đạo tập trung hoàn thiện cầu Ghềnh sớm nhất để giảm thiệt hại cho nền kinh tế và ngành Đường sắt.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.