Hối hả trên công trình cầu vượt lũ tại Quảng Trị

27/10/2014, 15:36

Hàng chục công nhân được huy động, tăng ca mỗi ngày để đảm bảo hoàn thành công trình cầu Sông Hiếu (Đông Hà, Quảng Trị).

Dự án cầu sông Hiếu có chiều dài hơn 193m, rộng 18m, là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng do Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng (thuộc Sở GTVT Quảng Trị) làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng MTV cầu 75 phụ trách thi công và được khởi công từ năm 2010.
Dự án cầu sông Hiếu có chiều dài hơn 193m, rộng 18m, là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng do Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng (thuộc Sở GTVT Quảng Trị) làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng MTV cầu 75 phụ trách thi công và được khởi công từ năm 2010.
Công trình dự kiến ban đầu là 2 năm hoàn thành nhưng do không có vốn và mặt bằng ( rơi vào thời điểm năm 2011 ngừng đầu tư công, vốn cấp phát công trình hạn hữu) nên bị gián đoạn mất 2 năm (ngừng thi công)
Công trình dự kiến ban đầu là 2 năm hoàn thành nhưng do không có vốn và mặt bằng ( rơi vào thời điểm năm 2011 ngừng đầu tư công, vốn cấp phát công trình hạn hữu) nên bị gián đoạn mất 2 năm (ngừng thi công)
Sau hơn 2 năm gián đoạn, đến nay cầu Sông Hiếu lại được tái khởi động trở lại. Tháng 6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã duyệt hơn 9,236 tỷ đồng kinh phí để bồi thường, hỗ trợ cho 17 hộ gia đình, cá nhân trong diện bị ảnh hưởng và GPMB công trình này
Sau hơn 2 năm gián đoạn, đến nay cầu Sông Hiếu lại được tái khởi động trở lại. Tháng 6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã duyệt hơn 9,236 tỷ đồng kinh phí để bồi thường, hỗ trợ cho 17 hộ gia đình, cá nhân trong diện bị ảnh hưởng và GPMB công trình này
Hiện trên công trường, công nhân thi công 3 ca liên tục/ngày
Hiện trên công trường, công nhân thi công 3 ca liên tục/ngày
Ông Nguyễn Đức Hà - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Giao thông Quảng Trị cho biết, đến cuối tháng 11/2014 sẽ hợp long công trình và cố gắng phấn đấu đầu năm 2015 sẽ hoàn thành
Ông Nguyễn Đức Hà - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Giao thông Quảng Trị cho biết, đến cuối tháng 11/2014 sẽ hợp long công trình và cố gắng phấn đấu đầu năm 2015 sẽ hoàn thành
Khí thế lao động khẩn trương ở tất cả các bộ phận
Khí thế lao động khẩn trương ở tất cả các bộ phận
Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách lưu thông các vùng ven vào trung tâm Đông Hà. Đặc biệt, xóa nỗi lo mùa lũ chia cắt cho người dân.
Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách lưu thông các vùng ven vào trung tâm Đông Hà. Đặc biệt, xóa nỗi lo mùa lũ chia cắt cho người dân.

Nga Dương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.