Thế giới

Hội nghị G20: Phương Tây lạnh nhạt, Nga ra về sớm?

16/11/2014, 08:42

Hôm qua (15/11), một trợ lý giấu tên trong đoàn đại biểu Nga tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định sẽ ra về sớm hơn dự định.

Lãnh đạo các nước trong nhóm G20 chụp ảnh kỷ niệm
Lãnh đạo các nước và các Tổ chức quốc tế chụp ảnh trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia ngày 15/11

Một nguồn tin giấu tên cho AFP hay, “chương trình làm việc ngày thứ hai của Tổng thống Putin có thay đổi và sẽ bị cắt ngắn”. Trong đó, ngày 16/11, ông Putin tiếp tục tham gia vào các phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh nhưng không dự tiệc trưa chính thức đồng thời có bài phát biểu trước báo giới sớm hơn dự định.

Ông Putin đưa quyết định đột ngột này sau khi phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt và hoài nghi từ các lãnh đạo phương Tây đối với vấn đề Ukraine trong ngày Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên.

Hiện chưa có phản ứng nào từ phía nước chủ nhà Australia cùng các đoàn đại biểu khác tham dự G20.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tờ The Guardian đưa tin, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Pesko khẳng định thông tin này không chính xác, Tổng thống Nga sẽ tham gia tất cả các sự kiện chính của G20.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.