Xã hội

Hội Phật giáo không chấp nhận đặt sòng bài casino tại khu du lịch tâm linh

13/03/2019, 15:12

Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận quy hoạch các khu vui chơi giải trí không lành mạnh, các sòng bài casino gần chùa.

img
Dự án khu du lịch tâm linh Đảo Cái Tráp có cả quy hoạch khu vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao, casino

Những năm gần đây, hàng loạt dự án quần thể du lịch tâm linh đồ sộ đua nhau mọc lên tại các địa phương trên cả nước. Trong đó, không ít các dự án được “đại gia” Xuân Trường đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng như: Khu du lịch tâm linh quần thể Bái Đính- Tràng An (Ninh Bình); Khu Du lịch Tam Chúc - Ba Sao (Hà Nam), khu tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng), Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)…Dù đưa ra mục tiêu xây dựng công trình văn hóa tâm linh song dự án nào của Xuân Trường cũng đi kèm với khách sạn, nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thậm chí có nơi còn quy hoạch cả sòng bài casino.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông về quan điểm trước việc nhà đầu tư đổ hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng dự án tâm linh trên nhiều địa phương cả nước, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay: Nhà nước không đầu tư xây dựng mới chùa và tự viện Phật giáo (trừ một số ít di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch cùng địa phương thực hiện). Các chùa đều do các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp các nhà hảo tâm, tăng ni phật tử phát tâm công đức bỏ tiền ra xây dựng.

img
Chùa Tam Chúc có tổng quy mô 5000 ha được "đại gia" Xuân Trường tuyên bố tổng mức đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng

“Hiện nay, trong một số khu du lịch tâm linh sinh thái có sự hiện diện của những ngôi chùa với kiến trúc và quy mô lớn. Xét về lịch sử, ở những khu du lịch tâm linh sinh thái đó, thường vốn đã có những ngôi chùa cổ kính, hoặc là có dấu tích, nền móng của những ngôi chùa cổ xưa đã bị hủy hoại bởi thời gian. Việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phục vụ lưu trú, ẩm thực xuất phát từ nhu cầu đáp ứng thực tế đặt ra, đặc biệt là cho việc tổ chức các sự kiện lớn, các hội nghị hội thảo quốc tế...là sự cần thiết”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận định và nhấn mạnh: “Quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận việc quy hoạch các khu vui chơi giải trí không lành mạnh, các sòng bài casino gần các chùa và tự viện”.

Trước thông tin cho rằng các ngôi chùa lớn nằm trong các quần thể du lịch tâm linh chưa có các vị sư trụ trì, vị Tổng thư ký khẳng định: “Đây là thông tin không chính xác. Tất cả các ngôi chùa này đều được Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố bổ nhiệm các sư trụ trì. Các ngôi chùa ở quần đảo Trường sa được bổ nhiệm trụ trì theo nhiệm kỳ 1 năm. Các ngôi chùa lớn ở các khu du lịch tâm linh sinh thái được bổ nhiệm Ban trụ trì gồm cả Chư tôn đức ở cấp Trung Ương Giáo hội và cấp địa phương. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra thường nhật ở các ngôi chùa này”.

Nói về việc quản lý chùa tại các khu du lịch tâm linh, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết: “Doanh nghiệp đầu tư xây dựng các ngôi chùa lớn trong khu du lịch tâm linh sinh thái khi hoàn thành đều hiến cúng cho Giáo hội và quyền sử dụng các ngôi chùa này thuộc về Giáo hội. Giáo hội bổ nhiệm trụ trì các ngôi chùa này và sử dụng cho mục đích phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân, phục vụ sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh”.

Theo báo cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tính tới năm 2018 cả nước có 18.466 chùa và cơ sở tự viện của Giáo hội, bao gồm: 15.846 chùa và tự viện Phật giáo Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 tịnh xá, 467 tịnh thất, 998 niệm phật đường và 54 tự viện phật giáo người Hoa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.