
Với hơn 600 ha diện tích trồng hoa các loại, huyện Mê Linh (Hà Nội) được biết đến là vựa hoa lớn nhất Thủ đô. Nơi đây chủ yếu trồng các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly... Các loại hoa tại đây được bán khắp các tỉnh và đây cũng là đầu mối du nhập những giống hoa mới, độc lạ, quý hiếm phục vụ người dân khắp cả nước.

Không chỉ hoa hồng, vùng trồng hoa Mê Linh còn canh tác đa dạng các loài hoa khác như cúc, hoa ly, dạ yến thảo...

Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích hoa hồng bị hư hỏng nặng, người dân phải trồng thay thế bằng các giống hoa ngắn ngày để kịp phục vụ vào dịp Tết.

Huyện Mê Linh cũng là vùng chuyên canh hoa cúc với những thửa ruộng trải dài bạt ngàn. Hoa cúc vụ Tết cũng được người nông dân chăm bón kỹ lưỡng, kỳ vọng một năm được mùa, được giá.

Hồi sinh hơn 3 sào hoa cúc vàng anh Nguyễn Thế Ngọc cho biết, thời điểm này đã đến lúc chong đèn để hoa nở đúng dịp Tết. Hoa cúc thường mất khoảng 3 tháng để có thể thu hoạch song lứa hoa này gia đình anh đã trồng được hơn 1 tháng.

Nhiều hộ dân đang thực hiện các công đoạn chăm sóc cuối cùng để cho hoa nở đúng dịp Tết. Theo anh Lê Văn Hiếu năm nay gia đình ông chủ yếu trồng hoa cúc để bán Tết, thị trường hiện cũng ổn vì lượng cung cũng không quá nhiều. Thời điểm này các luống hoa đang được đóng cọc, kéo dây, căng lưới để bảo vệ hoa không bị gãy đổ.




Các loài hoa như dạ yến thảo, ngọc thảo, lay ơn, đồng tiền, hồng và ly... được trồng sẵn trong chậu và ra hoa quanh năm.

Nhờ chuyển dịch cơ cấu trồng hoa, nhiều hộ nông dân đã phát triển mô hình trồng hoa cảnh, hoa hồng thế, nâng cao thu nhập, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn.

Để cây ra hoa to đẹp, đúng dịp Tết, những ngày này người dân đang tiến hành công đoạn cắt tỉa cành, bấm hoa tàn.

Xác định hoa là một trong những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, vì vậy, huyện Mê Linh đang tập trung phát triển vùng chuyên canh hoa theo hướng xác định sản phẩm chủ lực, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của từng xã.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận