Xã hội

Hôm nay bầu Chủ tịch QH, miễn nhiệm Chủ tịch nước

31/03/2016, 06:04

Sau khi miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội mới.

Nguyen-Thi-Kim-Ngan

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá XIII, sau khi tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng vào ngày 30/3, đến sáng 31/3, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch Quốc hội. Sau khi hoàn thành xong việc này, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Cụ thể, trong sáng 31/3,  Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, sau đó bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu sẽ làm việc để công bố kết quả kiểm phiếu, trên cơ sở đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ theo quy định.

Trước đó, ứng cử viên duy nhất được giới thiệu là người kế nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre; có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tục 4 khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Cho đến nay, bà từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 7/2011, bà Ngân được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Giữa năm 2013, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI.

Tại lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014 , bà Ngân đều dẫn đầu danh sách được tín nhiệm. Năm 2013, bà đạt 372 phiếu "tín nhiệm cao" và năm 2014 đạt 390 phiếu "tín nhiệm cao" .

Hoàn tất công tác bầu Chủ tịch Quốc hội, sáng cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sang phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước; Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có).

Để tiến hành công tác miễn nhiệm, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đến, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước để các ĐB thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự cho chức danh này.

Trước đó, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu là ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.