Thế giới

Hôm nay, cử tri Nga chính thức bỏ phiếu, bầu chọn Tổng thống

18/03/2018, 09:16

Hôm nay (18/3), cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống, chọn ra người điều hành đất nước trong 6 năm tới.

Thuỷ thủ Nga bỏ phiếu bầu Tổng thống

Thuỷ thủ Nga bỏ phiếu bầu Tổng thống

Các phòng bỏ phiếu đầu tiên được mở cửa tại Lãnh thổ Kamchatka của Nga và Khu vực Tự trị Chukota vào 8 giờ sáng theo giờ địa phương (tương đương 3 giờ sáng ngày 18/3, theo giờ VN).

Cuộc bầu cử lần này được tổ chức với số tiền ngân sách là 17,697 tỉ rubles (tương đương 307,8 triệu USD).

Tổng cộng có 8 ứng viên đang chạy đua vào điện Kremlin, cụ thể là: ông Vladimir Putin, ứng viên độc lập, Grigory Yavlinsky, đảng Yabloko, Boris Titov, đảng Tăng trưởng, Maxim Suraikin, đảng Những người cộng sản Nga, Sergey Baburin, đảng Liên minh Nhân dân Nga, Ksenia Sovchak, đảng Sáng kiến Dân sự, Vladimir Zhirinovsky, đảng Dân chủ Tự do, và Pavel Grudinin, nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng sản Nga.

Tính đến tháng 1/2018, số lượng cử tri hợp pháp tại Nga là khoảng 108,9 triệu người; số lượng cử tri nước ngoài là hơn 1,87 triệu người. Tổng cộng sẽ có 97.000 phòng bỏ phiếu tại Nga và 400 nơi bỏ phiếu khác được lập ở 145 nước trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.