Hồ sơ tài liệu

Hôm nay, Hàn Quốc–Mỹ tập trận chống Triều Tiên xâm lược hạt nhân

22/08/2016, 09:02
image

Ngày 22/10, hàng chục nghìn binh lính Hàn Quốc và Mỹ tập trận giả tưởng tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Hôm nay, Hàn Quốc–Mỹ tập trận chống Tri

Hôm nay, Hàn Quốc–Mỹ tập trận chống Triều Tiên xâm lược hạt nhân

Cuộc tập trận thường niên Tự do Ulchi kéo dài 2 tuần, chủ yếu được thực hiện trên mô hình máy tính nhưng vẫn có sự tham gia của 50.000 lính Hàn Quốc và 30.000 binh lính Mỹ.

Tự do Ulchi được thực hiện dựa trên kịch bản Triều Tiên xâm lược toàn diện Hàn Quốc bằng vũ trang hạt nhân. Cả Seoul và Washington đều khẳng định cuộc tập trận này chỉ là phòng vệ.

Tập trận Tự do Ulchi, vốn là chủ đề gây căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên nhiều năm qua. Nhưng, năm nay, căng thẳng gia tăng gấp bội khi cuộc tập trận được tổ chức vào đúng thời điểm hai bên đang đối đầu vì hàng loạt vấn đề quan trọng. Mới đây nhất là vụ Phó Đại sứ Triều Tiên tại London bị cho là phạm trọng tội tại nước nhà, bỏ trốn sang Hàn Quốc. Chính phủ Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tiếp tay cho tội phạm hiếp dâm, biển thủ công quỹ bỏ trốn. Trước đó là việc Hàn Quốc tuyên bố lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này, để phòng mối đe doạ duy nhất từ Triều Tiên. Cùng lúc, Triều Tiên phản ứng bằng việc thực hiện hàng loạt cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung…

Hôm qua, Bộ thống nhất Hàn Quốc kêu gọi toàn dân cẩn thận, cảnh giác “mối đe doạ kinh khủng từ Triều Tiên”. Đồng thời, cảnh báo khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện hàng loạt vụ ám sát các nhà hoạt động, cũng như những người đào tẩu khỏi đất nước sang Hàn Quốc.

Xem thêm video Triều Tiên thực hiện video tấn công Mỹ 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.