Thời sự Quốc tế

Hôm nay, Nga có thể cắt khí đốt tới Phần Lan

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho bất cứ ai.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi của một số phóng viên Nga yêu cầu bình luận về phát ngôn từ công ty Phần Lan Gasum.

Trong đó, công ty Gasum cho biết tập đoàn Gazprom của Nga đã thông báo cho Phần Lan biết việc sẽ dừng cung cấp khí đốt từ sáng nay 21/5 vì công ty Phần Lan không thực hiện yêu cầu phải thanh toán khí đốt bằng đồng rubles.

Gasum cũng tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra toà trọng tài quốc tế.

img

Xe chở khí đốt của công ty Gasum

Theo ông Peskov, Nga chưa biết về thông tin trên và sẽ liên lạc để biết thêm chi tiết.

Song, ông nhấn mạnh, rõ ràng Nga sẽ không cung cấp miễn phí bất cứ thứ gì cho bất cứ ai.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Gazprom Export đã yêu cầu các công ty châu Âu thanh toán tiền cung cấp khí đốt Nga bằng đồng rubles để đáp lại các lệnh trừng phạt của những nước này với Nga liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước Phần Lan, đã có Bulgaria và Ba Lan từ chối tuân thủ điều kiện thanh toán và đã bị cắt khí đốt.

Hiện tại, phần lớn khí đốt được sử dụng tại Phần Lan đều đến từ Nga nhưng khí đốt chỉ chiếm khoảng 1/5 lượng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.